Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ hai, 25/05/2020 16:17
(ĐCSVN) -Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị tuyến đầu của ngành Y tế tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch bệnh với nhiệm vụ, chức năng kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh, Trung tâm đã xây dựng các kế hoạch, kịch bản giả định, các phương án phòng chống dịch bệnh trên tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Bộ Y tế.
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khen thưởng cán bộ tham gia trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu tổ chức Sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19. Chủ trì buổi sơ kết có: Bác sĩ Trần Vĩnh An, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; các Trưởng/Phó khoa, phòng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cán bộ tham gia đội phản ứng nhanh của đơn vị.

Theo số liệu báo cáo dịch bệnh Covid-19 bắt đầu vào tháng 02/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị tuyến đầu của ngành Y tế tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch bệnh với nhiệm vụ, chức năng kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh, Trung tâm đã xây dựng các kế hoạch, kịch bản giả định, các phương án phòng chống dịch bệnh trên tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu thành lập 03 đội phản ứng nhanh (theo quy định Bộ Y tế) trên 30 cán bộ tham gia hầu hết các công tác: khoanh vùng điều tra dịch tễ, cách ly, quản lý sức khỏe của người nước ngoài, người Việt Nam về từ các nước có dịch bệnh, công dân về từ các địa phương khác…, được cách ly tập trung, cách ly tại gia đình theo quy định. Ngoài ra, các cán bộ Khoa xét nghiệm Trung tâm  đã tham gia trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm những trườnghợp có nguy cơ cao, nghi ngờ về bệnh Covid-19. Tính đến ngày 18/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu đã thực hiện lấy 1.240 mẫu bệnh phẩm với 1.219 mẫu âm tính, 21 mẫu dương tính.

Để ghi nhận sự đóng góp của cán bộ tham gia trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành khen thưởng đột xuất cho 32 cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có 15 cán bộ được khen thưởng ở mức 1, với mức khen thưởng 500.000đ/người; 17 cán bộ được khen thưởng ở mức 2, với mức khen thưởng 300.000đ/người. Đây là việc làm kịp thời động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ, từ đó giúp cho cán bộ có thêm động lực cống hiến vào công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Tùng, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã có buổi nói chuyện ôn lại kỷ niệm về cuộc đời cách mạng, sự nghiệp của Bác, tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhân 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó đồng chí nhắn nhủ với tất cả các cán bộ, đảng viên của đơn vị hãy cố gắng phát huy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc học tập để thấm nhuần, thực hành và hoàn thiện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Lê Chí

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực