Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội): Hướng đến mục tiêu giáo dục và đào tạo mang thương hiệu quốc tế 🎥

Thứ năm, 05/09/2019 15:26
(ĐCSVN) - Năm học 2019 – 2020, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tiếp tục xây dựng trở thành trường THPT đạt chuẩn quốc tế, trong đó trọng tâm là phát triển thêm, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn mực, hiện đại và năng động; tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học.

Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đánh trống khai giảng năm học mới.

Sáng 5/9, hòa cùng không khí ngày hội đến trường trên cả nước, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng và công bố Chứng nhận ID trường thành viên Cambridge; Lễ khánh thành tượng đài bác sĩ, liệt sĩ, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm - nữ sinh Trường Bưởi - Chu Văn An niên khóa 1958 – 1961.

Sau lễ dâng hoa tượng đài Danh sư Chu Văn An, các thầy cô giáo cùng học sinh lắng nghe Thư chúc mừng năm học mới của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi nhân dịp khai giảng năm học mới.

Tại buổi lễ khai giảng trang trọng này, Hội đồng khảo thí Cambridge đã công bố Chứng nhận ID trường thành viên Cambridge cho trường THPT Chu Văn An – đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc đào tạo hệ song bằng tú tài của nhà trường, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho quá trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ của nhà trường. Như vậy, đến ngày 21/10/2019 học sinh khóa I sẽ tham dự kỳ thi A-level, ngày 15/11/2019 sẽ hoàn thành chương trình A-level.

Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đánh trống khai giảng năm học mới.
Ảnh: KC

Sau khi gióng lên hồi trống khai giảng năm học mới, điều đầu tiên cô Lê Mai Anh – Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An muốn nhắn nhủ tới từng học sinh của nhà trường, đó là hãy cố gắng phấn đấu học tập và tu dưỡng để có một năm học thành công và hạnh phúc. Muốn vậy, ngay từ những giờ học, buổi học đầu tiên, các em cần xây dựng và hình thành phong cách học sinh THPT Chu Văn An: nhân ái, trung thực, hòa nhã, thân thiện, năng động, sáng tạo, trẻ trung mà văn minh, hiện đại mà thanh lịch. 

Cô Lê Mai Anh chia sẻ thêm, năm học 2019 - 2020 rất đặc biệt và vô cùng ý nghĩa đối với thầy và trò Trường THPT Chu Văn An. Đó là tiếp tục xây dựng Trường THPT quốc gia Chu Văn An trở thành trường THPT đạt chuẩn quốc tế bằng tất cả các nguồn lực xã hội quý giá. Trong đó trọng tâm là phát triển thêm, bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn mực, hiện đại và năng động; tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học.

Song song với việc tiếp tục thực hiện việc giảng dạy Tiếng Anh học thuật, dạy các môn khoa học bằng Tiếng Anh, giảng dạy song ngữ Tiếng Pháp, giảng dạy Tiếng Nhật là ngoại ngữ 1, giảng dạy Tiếng Đức là ngoại ngữ thứ 2, giảng dạy chương trình tin học văn phòng quốc tế do Microsoft cấp bằng, năm thứ 3 thực hiện Đề án “Thí điểm đào tạo chương trình song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc (Chứng chỉ A-level)”… Tất cả để hướng đến mục tiêu nâng chất lượng giáo dục và đào tạo lên tầm cao mới, mang thương hiệu quốc tế.   

Khánh thành tượng đài nữ sinh Trường Bưởi - Chu Văn An niên khóa 1958-1961, bác sĩ - liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm. Ảnh: KC

Sau Lễ khai giảng, Ban liên lạc Hội cựu học sinh Trường Bưởi – Chu Văn An và nhà trường đã tổ chức một sự kiện văn hóa có ý nghĩa giáo dục truyền thống rất đặc biệt đó là Lễ khánh thành tượng đài nữ sinh Trường Bưởi – Chu Văn An niên khóa 1958 – 1961, bác sĩ – liệt sĩ – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm tại Công viên văn hóa Chu Văn An. Bức tượng được hoàn thành không chỉ là một công trình nghệ thuật có giá trị thẩm mĩ cao, mà còn mang giá trị giáo dục sâu sắc./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực