Tuyên dương sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu

Thứ bảy, 08/12/2018 15:13
Ngày 8/12, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 130 sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu đang theo học tại các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có 97 sinh viên Lào và 33 sinh viên Campuchia.

 

Trao tặng Bằng khen cho các sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Xuân Dự/TTXVN

Tại lễ tuyên dương, anh Phạm Kiều Hưng, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ký túc xá sinh viên Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 792 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại 25 trường đại học, học viện và lưu trú tại 10 ký túc xá. Trong năm học 2018-2019, các sinh viên Lào, Campuchia tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, tham quan các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố, tham gia giao lưu sinh viên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Trong học tập, các sinh viên Lào, Campuchia đã tích cực rèn luyện ngôn ngữ tiếng Việt để hòa nhập cùng các sinh viên Việt Nam. Nhiều sinh viên Lào, Campuchia đã đạt được thành tích cao trong học tập như: Lim Kim Hong, sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đạt điểm học tập 9,08. Học viên Phonemany Sisanamoungkhoun, người Campuchia đã tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang học cao học tại Học viện Hành chính quốc gia, Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Phó Trưởng ban Thanh niên trường học, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, các hội, đoàn thể và nhà trường luôn tạo điều kiện để các sinh viên Lào, Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh học tập và sinh hoạt một cách thuận lợi nhất. Các sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu không chỉ là tấm gương trong học tập, rèn luyện mà còn là những người tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam, Lào, Campuchia phát triển bền vững.

Bạn Chanthalath Phennapha, sinh viên Lào đang học năm nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Khi sang Việt Nam học tập, Chanthalath Phennapha luôn cố gắng trau dồi khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, làm quen với văn hóa, đời sống sinh hoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh và đặt ra mục tiêu trở thành sinh viên đạt thành tích học tập loại giỏi.

 Sinh viên Leng Samnag đến từ Campuchia, đang học năm 4 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ: Được học tập và sinh hoạt tại một nơi năng động như Thành phố Hồ Chí Minh em cảm thấy rất may mắn. Leng Samnag luôn nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè Việt Nam, em đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng làm việc đội nhóm, nghiên cứu khoa học và sẽ chia sẻ những kinh nghiệm học tập tại Việt Nam cho bạn bè sau khi trở về Campuchia.

Chương trình tuyên dương sinh viên Lào, Campuchia được Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm vinh danh các sinh viên có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, nhân rộng các tấm gương sinh viên tiêu biểu nhằm tạo sức lan tỏa trong sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại thành phố. Qua 13 năm tổ chức, đến nay, chương trình đã tuyên dương gần 600 sinh viên Lào, Campuchia tiêu biểu đang học tập tại các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

Nguyễn Xuân Dự/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực