Hải Phòng: Gần 50 dự án tham dự Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thứ sáu, 25/09/2020 21:27
(ĐCSVN) - Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng lần thứ tư (Techfest Hai Phong 2020) có 44 gian trưng bày sản phẩm của gần 50 dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP Hải Phòng và một số địa phương. Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 25, 26/9 tại Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng.

Chiều 25/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng phối hợp với Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng lần thứ tư (Techfest Hai Phong 2020) với chủ đề “Kinh tế sáng tạo”.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Thành Đoàn Hải Phòng, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch 
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trao chứng nhận 
cho các đội tham gia Techfest Hải Phòng 2020.(Ảnh: TTXVN)  

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu thực hiện các kế hoạch triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", hướng tới hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương một cách hiệu quả. Tại thành phố tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu Trung ương, có nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao. Đây là môi trường thuận lợi để đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn tiếp theo, khi hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tập trung vào chiều sâu, các bên liên quan cần tăng cường hơn nữa sự hình thành và phát triển mô hình liên kết như giữa trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Sự liên kết tăng dần quy mô từ thành phố đến vùng đồng bằng sông Hồng, sau đó nâng tầm đến quy mô quốc gia và quốc tế.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định, sau hơn 3 năm tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: đã hỗ trợ cho gần 150 dự án khởi nghiệp; tổ chức và phối hợp tổ chức gần 40 sự kiện kết nối các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các chuyên gia, cố vấn, quỹ đầu tư, thị trường thông qua các diễn đàn, hội thảo, các buổi tư vấn, hội chợ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác; phối hợp tổ chức 4 cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với hơn 60 dự án tham gia…

Doanh nghiệp giới thiệu các ứng dụng số tới khách hàng. (Ảnh: TTXVN)

Để hoạt động khởi nghiệp sáng tạo nói riêng và phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan của Hải Phòng tiếp tục tham mưu để thành phố ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, nhất là các chính sách liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các nhà khoa học và các sinh viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của người dân Hải Phòng tích cực chuyển hóa kết quả học tập, nghiên cứu thành quả đổi mới sáng tạo…, phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn của cả nước.

Tham gia Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hải Phòng lần thứ tư có 44 gian trưng bày sản phẩm của gần 50 dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP Hải Phòng và một số địa phương khác trên cả nước, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, du lịch, giáo dục… Đây là dịp để các dự án khởi nghiệp sáng tạo quảng bá sản phẩm tới rộng rãi người dùng và là cơ hội tiếp cận, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp./.

Tường Huy (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực