Khoa học công nghệ góp phần giám sát, bảo đảm an toàn giao thông

Thứ tư, 30/09/2020 16:56
(ĐCSVN) - Thông qua Cuộc thi viết “Ứng dụng khoa học công nghệ trong đảm bảo an toàn giao thông” để đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm an toàn giao thông.
Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trao giải Nhất cho tác giả đoạt giải. (Ảnh: Vân Nhi)

Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ứng dụng khoa học công nghệ, ý tưởng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” lần thứ nhất và lễ phát động cuộc thi lần thứ hai vào sáng ngày 30/9, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết:  Cuộc thi không chỉ có mức độ bao phủ rộng mà còn là kênh thông tin tham khảo quan trọng giúp cơ quan chức năng có cơ sở nghiên cứu, đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm an toàn giao thông, hình thành cho người dân Việt Nam một môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Thông tin về kết quả cuộc thi lần thứ nhất, ông Nguyễn Văn Hường - Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Giao thông Vận tải (đơn vị tổ chức cuộc thi) cho biết, sau tám tháng phát động cuộc thi đã nhận được gần 150 tác phẩm của các tác giả đến từ 40 tỉnh, thành trong cả nước.

Căn cứ vào các tiêu chí, điều kiện, chất lượng, Ban tổ chức đã lựa chọn được 35 tác phẩm vào vòng chấm chung khảo. Trải qua quá trình chấm điểm, lựa chọn khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Ông Nguyễn Văn Hường cho biết, Cuộc thi viết “Ứng dụng khoa học công nghệ, ý tưởng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” lần thứ hai sẽ tập trung vào các nội dung chính như: tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; những giải pháp hay, cách làm tốt, mô hình điểm, ý tưởng sáng tạo giúp giảm ùn tắc, giảm tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông,…

Trong đó, các công trình, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học về an toàn giao thông phải được thể hiện bằng bản tóm tắt dưới dạng bài báo khoa học và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nghiên cứu./.

Quỳnh Hoa (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực