Sôi nổi cuộc thi các dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Thứ ba, 15/09/2020 13:58
(ĐCSVN) – Các dự án tham dự Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2020 trên các lĩnh vực: Doanh nghiệp khởi nghiệp; các giải pháp đổi mới sáng tạo; các tác phẩm báo chí truyền thông; các cá nhân tổ chức có đóng góp tích cực cho cộng đồng đã góp phần tạo nên làn sóng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo sôi nổi của TP. HCM.

Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP.HCM năm 2020 (I-Star 2020) đã bước vào vòng trong với 40 dự án nhận được lượt bình chọn cao nhất từ cộng đồng. Đây là năm thứ ba I-Star được tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố.

Chứng kiến sự bùng nổ của các dự án doanh nghiệp khởi nghiệp tham dự Cuộc thi, sau vòng bình chọn từ cộng đồng, những cái tên xuất sắc trong top 10 có thể kể đến: “Ứng dụng gọi xe Be” chỉ sau 18 tháng lăn bánh, Be đã giữ thị phần thứ 2 về gọi xe trên app tại Việt Nam; dự án “MVV Everlearn - Hệ thống quản trị trải nghiệm học tập”, giúp các tổ chức & doanh nghiệp triển khai hoạt động đào tạo & huấn luyện một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và tiết kiệm được chi phí; dự án “Consultant Anywhere”, ứng dụng kết nối chuyên gia tư vấn với doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam…

 Dự án “Cây ATM nhả gạo - nhả khẩu trang” cho những người khó khăn trong dịch Covid-19.

Ảnh: doimoisangtao.vn

Top 10 của hạng mục các giải pháp đổi mới sáng tạo ghi nhận các dự án: “Sức khỏe người thu gom rác” nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe và hạn chế các bệnh truyền nhiễm cho những người làm công việc thu gom rác; dự án, “Cây ATM nhả gạo - nhả khẩu trang” cho những người khó khăn trong dịch Covid-19; dự án “Đăng ký khám tâm lý cho trẻ qua tổng đài”, giảm thời gian đăng ký khám, thủ tục hành chính nhanh hơn và tăng số lượng bệnh nhi được khám... 

Lĩnh vực truyền thông ghi nhận nhiều tác phẩm truyền thông được đầu tư kỹ lưỡng đã vào top 10 của I-star năm nay: Tác phẩm “Từ những bài học kinh nghiệm trong 2 cuộc khủng hoảng trước đây - startup Việt đã sẵn sàng cho những cơ hội mới hậu Covid-19?”, tác giả Hoàng Thị Kim Dung; bài “Thời điểm sống còn, ông chủ trẻ 'mơ mộng' cạn kiệt, khủng hoảng”, tác giả Thư Kỳ; Chuỗi bài “Mưu sinh thời 'không bình thường'”; bài “Việt Nam, 'miền đất hứa' cho đầu tư khởi nghiệp”, tác giả Thu Phương…

Cùng với đó, 10 cái tên được xướng là các tổ chức ươm tạo, tổ chức hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, các chuyên gia tư vấn,... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn: Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp Phía Nam; Zone Startups Việt Nam; Upshift Việt Nam, Seed Planter…

Ban Tổ chức Cuộc thi tiếp tục kêu gọi bình chọn đến ngày 30/9. Sau khi vào đến chung kết, các bài dự thi sẽ qua vòng sơ khảo và vòng chấm giải của ban giám khảo chuyên môn để tìm ra 3 giải đồng hạng mỗi nhóm./.


PM (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực