Tiền Giang: Giảm thiểu nguy cơ hạn mặn gây hại

Thứ tư, 03/05/2017 15:45
Trong vụ Đông Xuân 2016 – 2017, huyện ven biển Gò Công Đông (Tiền Giang) đã mở rộng diện tích trồng rau màu các loại lên 5.100 ha, tăng hơn cùng kỳ năm trước trên 1.000 ha trong đó có khoảng 200 ha màu trồng trên chân ruộng, chủ yếu là dưa hấu.

Ảnh minh họa. Nguồn: VTV

Địa phương cũng đã thu hoạch được gần 80.000 tấn rau màu các loại cung ứng thị trường, tăng hơn 23.500 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân Nguyễn Thành Nguyên, cư ngụ tại ấp Gò Táo, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông mạnh dạn chuyển đổi 2.500 m2 đất trồng lúa sang mô hình chuyên canh màu trên ruộng.

Các loại màu gồm: rau cần, cà, ớt, dưa leo, cải, rau gia vị…tùy theo nhu cầu thị trường mà chọn trồng một loại màu thích hợp.

Anh Nguyên cho biết, chỉ với 2.500 m2, mỗi năm gia đình đạt giá trị sản lượng 50 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi vài chục triệu đồng, cao hơn hẳn trồng lúa độc canh trước đây.

Tương tự, ông Phạm Văn Hiền, cư ngụ tại xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông có 2.500 m2 đất giồng, trồng lúa không hiệu quả. Ông Hiền mạnh dạn chuyển đổi sang trồng 1 vụ gừng xen với 3 vụ ớt trong năm.

Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp thâm canh khoa học, vụ nào ông cũng bội thu. Tính ra, mỗi năm thu lãi ròng từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Nhờ cây màu và các nguồn lợi kinh tế khác, gia đình ông Hiền đã sớm có cuộc sống ổn định.

Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông cho biết, Gò Công Đông là huyện ven biển, điều kiện canh tác khó khăn, thường xuyên đối mặt với hạn, mặn và thiên tai gây hại hàng năm.

Việc chuyển đổi từ trồng lúa độc canh sang cơ cấu cây trồng đa dạng, hợp lý, đặc biệt là mở rộng diện tích cây màu vừa tiết kiệm nước bơm tát vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm an sinh xã hội.

Huyện Gò Công Đông cũng triển khai có hiệu quả các biện pháp sản xuất trong vụ Đông Xuân, từ phân bố lịch thời vụ xuống giống theo hướng né hạn mặn gây hại lúc cuối vụ, cơ cấu giống lúa phù hợp vùng khó khăn, chủ động bảo đảm nước tưới tiêu cho cây lúa, phòng chống hạn mặn…

Theo ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông, vụ Đông Xuân 2016 – 2017, địa phương xuống giống được 10.800 ha.

Đến đầu tháng 5/2017, nông dân thu hoạch toàn bộ diện tích với năng suất bình quân 69,1 tạ/ha, tăng 11,1 tạ/ha so với vụ Đông Xuân năm trước, vượt 6,31% so kế hoạch đề ra.

Sản lượng toàn vụ đạt gần 75.000 tấn lúa, tăng gần 21.000 tấn so vụ Đông Xuân năm trước và vượt gần 15% so kế hoạch./.

Minh Trí/TTXVN
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực