Lễ ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 5 UBHH Việt Nam - Ai Cập

Thứ năm, 07/09/2017 16:47

(ĐCSVN) - Ngày 6/9 tại Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Ngài Abdel Fattah Al Sisi, Tổng thống nước Cộng hòa Ả rập Ai Cập tới Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Bà Sahar Nasr, Bộ trưởng Đầu tư và Hợp tác quốc tế Ai Cập đã chính thức ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước và Bản ghi nhớ về thành lập Tiểu ban hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ai Cập dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Thống Abdel Fattah Al Sisi.

Ai Cập hiện là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi. Năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Ai Cập đạt 315 triệu USD, trong đó xuất khẩu của ta đạt 294 triệu USD và nhập khẩu khoảng 21 triệu USD. Trong 7 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập đạt 190 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Ai Cập khá đa dạng gồm điện thoại di động và linh kiện, thủy sản, hạt tiêu, sợi, rau quả, cà phê, hạt điều, hóa chất, nhôm, máy móc thiết bị và phụ tùng…

Biên bản Kỳ họp ghi nhận nhiều thỏa thuận hợp tác cụ thể giữa hai nước trong các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, thương mại, công nghiệp, đầu tư, dầu khí, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, ngân hàng, chứng khoán, công nghệ thông tin, viễn thông, giáo dục đào tạo… Đặc biệt, Ai Cập đã thể hiện thiện chí hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam đào tạo cán bộ trong lĩnh vực tiêu chuẩn liên quan tới “Giấy chứng nhận Halal”, giúp đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam đạt tiêu chuẩn Halal sang các nước Hồi giáo. Đây là những tiền đề quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

Bên cạnh đó, việc hai Bên thành lập Tiểu ban hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ai Cập sẽ tạo ra cơ chế hợp tác linh hoạt mới, nhanh chóng giải quyết các vướng mắc trong quan hệ thương mại và hợp tác công nghiệp giữa hai nước. Việc Tiểu ban được thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 1 tỷ USD trong thời gian tới như Lãnh đạo hai nước đã thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp như dệt may, đóng tàu, cảng biển, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông sản...

K.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực