Tăng cường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thứ sáu, 08/09/2017 16:41
(ĐCSVN) - Ngày 8/9, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã làm việc cùng Bí thư Ban Cán sự Đảng Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Vương An Thuận.
Hình ảnh tại buổi tiếp (Ảnh: BCT)

Tại buổi làm việc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Vương An Thuận đã thông tin về những trao đổi chính giữa Đoàn trong buổi làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, những biện pháp để Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp đó, Bí thư Ban cán sự Vương An Thạch giới thiệu sơ lược về vai trò, chức năng, nhiệm vụ cũng như những nghiên cứu chính của Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc những năm gần đây.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đặc biệt đánh giá cao vai trò cũng như những thành tựu Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc đạt được, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Bộ trưởng nhấn mạnh, những nghiên cứu của Trung tâm rất toàn diện, đồng bộ, phù hợp trong tình hình phát triển hiện nay, đồng thời cũng là những vấn đề mang tính chiến lược, định hướng dài hạn cho Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Trung Quốc và Việt Nam có điểm chung đều là nước do Đảng cộng sản lãnh đạo, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh mở cửa và phát triển hiện nay, có rất nhiều nội dung, vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách... để Trung Quốc - Việt Nam cũng như Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc - Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công Thương Việt Nam nghiên cứu, làm rõ nhu cầu, cơ hội, tiềm năng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Cụ thể là về thương mại chính ngạch, thương mại tiểu ngạch, thương mại qua biên giới, cửa khẩu, về công nghiệp, thương mại trong cơ cấu bổ trợ của hai nền kinh tế... từ đó thúc đẩy hợp tác bền vững.

Về phía Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định sẽ tích cực, chủ động phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc hơn nữa. Bộ trưởng giao Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương, Vụ Kế hoạch, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với các đơn vị thuộc Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc để hai bên tăng cường hợp tác, làm sâu sắc và cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Trung tâm cũng như giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bí thư Ban Cán sự Đảng Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Vương An Thuận cảm ơn chân thành những đánh giá và ý kiến của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc. Ông Vương An Thuận cũng khẳng định, sau khi về nước sẽ tiếp tục trao đổi với các Bộ, ngành để đưa ra các biện pháp, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Kim Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực