Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ ba, 23/04/2019 16:54
(ĐCSVN) – Trong 5 năm gần đây, số lượng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, vốn đăng ký và vốn thực hiện đều tăng. Trung bình mỗi năm, Việt Nam thu hút được khoảng từ 35 - 40 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về FDI và thứ hai về ODA”.
Hội thảo Xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: A.N)

Với mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 100 tỷ USD vào năm 2020 cũng như hỗ trợ các tỉnh địa phương kêu gọi đầu tư từ Hàn Quốc, tìm kiếm cơ hội kinh doanh giữa Doanh nghiệp 2 nước ngày 22/4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) và Tập đoàn truyền thông Taejon Broadcasting Corporation (TJB) tổ chức Hội thảo đầu tư – thương mại Việt Nam – Hàn Quốc “Cơ hội phát triển Doanh nghiệp. Hội thảo nhận được sự quan tâm của hơn 150 doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp hai nước và tin rằng Hội thảo là địa điểm rất phù hợp để doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh - đầu tư. Cục trưởng cho biết: “ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc. Về thương mại, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam với tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước chiếm xấp xỉ 20,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018. Về đầu tư, trong 5 năm gần đây, số lượng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, vốn đăng ký và vốn thực hiện đều tăng. Trung bình mỗi năm, Việt Nam thu hút được khoảng từ 35 - 40 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về FDI và thứ hai về ODA”.

Đại diện phía doanh nghiệp, ông Lee Gwang Chuk – Giám đốc Đài truyền hình TJB cũng đánh giá cao sự chủ động, sự phối hợp tích cực của Cục Xúc tiến thương mại trong công tác tổ chức Hội thảo hôm nay nói riêng, trong công tác xúc tiến thương mại – đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc nói chung. Ông nhấn mạnh, “Hàn quốc xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên hang đầu trong chính sách hướng nam mới. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc ưu tiên thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện với Việt nam, đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối với Đông Nam Á, Châu Âu , Châu Mỹ”.

Cũng dịp này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Phó thị trưởng thành phố Daejon – Ông Park Young Sun, Phó thị trưởng thành phố Chungcheongnam – Ông Na So Yeol đã phát biểu chúc mừng cho sự hợp tác của Cục Xúc tiến thương mại với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) và Tập đoàn truyền thông Taejon Broadcasting Corporation (TJB) nói riêng và giữa hai nước nói chung. Các đại biểu tin rằng, với sự qết tâm của Chính phủ hai nước, sự chủ động tích cực của giới doanh nghiệp, hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, góp phần thực hiện được mục tiêu đạt 100 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2020

Thông qua các bài trình bày tại hội thảo, các diễn giả, chuyên gia đã thảo luận, đánh giá về tình hình hợp tác thương mại - đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc trong thời gian qua cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa ra xu hướng và định hướng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu đến năm 2020, kim ngạnh thương mại giữa 2 nước sẽ đạt con số 100 tỷ USD.

 

A.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực