10 năm thực hiện nghị quyết "tam nông"

Thứ tư, 21/11/2018 14:47
(ĐCSVN) – Trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm đề ra những quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Ngày 27/11 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26-NQ/TW) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sự kiện do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì.

Đây là thông tin được Ban Kinh tế Trung ương cho biết tại buổi họp báo diễn ra sáng 21/11, tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm quan mô hình trồng cây trong nhà. (Ảnh: HH)

Tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết, trong khuôn khổ sự kiện sẽ có hoạt động tôn vinh, biểu dương những địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, điển hình tiên tiến có nhiều cống hiến, thành tích trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua gắn với thực hiện Nghị quyết 26. Đồng thời, có hoạt động triển lãm nhằm trưng bày các thành tựu phát triển, các mô hình, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp tiêu biểu; các dịch vụ về tín dụng, nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Chương trình triển lãm, quảng bá, giới thiệu về các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp; các tổ chức tín dụng tiêu biểu có nhiều đóng góp phát triển nông nghiệp, nông thôn; các hàng hóa, dịch vụ là sản phẩm đặc sắc từ nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ về tín dụng, nhân lực, khoa học, công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp, nông thôn; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực, các hợp tác xã tiêu biểu.

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng sẽ diễn ra 3 hội thảo chuyên đề gồm: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng; Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ban Tổ chức cũng cho biết, Hội nghị dự kiến sẽ thu hút trên 2000 khách mời gồm lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, Đoàn thể Chính trị – xã hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố (Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Công thương, Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, viện nghiên cứu, các cá nhân, tổ chức quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp khoa học phục vụ nông nghiệp,…/.

HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực