450 doanh nghiệp sẽ tham gia Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam

Thứ bảy, 10/11/2018 08:40
(ĐCSVN) - 450 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành trong cả nước và 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tham dự Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo 2018) diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ban Tổ chức họp báo về Triển lãm.

Chiều 9/11, Bộ Công Thương họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2018. Theo đó, Triển lãm quốc tế về công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2018 (Vietnam Foodexpo 2018) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ ngày 14-17/11/2018.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia mang tầm vóc quốc tế, chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Triển lãm sẽ thu hút 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành trong cả nước  và 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các ngành hàng được trưng bày tại triển lãm gồm: rau quả, thủy sản, đồ uống, trà và cà phê, nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm chế biến, thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm, đồ dùng nhà bếp, dịch vụ phân phối thực phẩm…

Trong khuôn khổ Triển lãm còn có nhiều hoạt động chính thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đăng ký tham dự, gồm: Hội nghị quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam kết hợp Giao dịch thương mại – Vietnam Food Forum 2018; Hội thảo Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam; Hội thi Nấu ăn quốc tế Sài Gòn 2018…

Ngoài ra, nhiều sự kiện khác sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm như Lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, trình diễn ẩm thực...

Dự kiến, hàng nghìn hoạt động kết nối giao thương trực tiếp sẽ diễn ra tại các gian hàng giúp cho doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp kết nối được với các đối tác kinh doanh và đầu tư ngay tại triển lãm.

Cùng thời gian và địa điểm trên còn diễn ra Triển lãm Quốc tế Công nghệ Thực phẩm Việt Nam 2018 (Vietnam Foodtech 2018). Triển lãm nhằm góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, năng cao năng suất và giá trị gia tăng trong ngành chế biến thực phẩm tại Việt Nam, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại ngành thực phẩm Việt Nam./.

 

Tin ảnh: Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực