450 đơn vị tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 26

Thứ tư, 08/05/2019 17:05
(ĐCSVN) - Điểm nhấn của Triển lãm năm nay là khu trưng bày của Bộ Y tế với chủ đề “Sức khỏe Việt Nam” tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác Y tế; giới thiệu với nhân dân cả nước những hoạt động đổi mới tích cực, những thành tựu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Việt Nam năm 2019.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 26 (VIETNAM MEDI-PHARM 2019) đã chính thức diễn ra từ ngày 8 - 11/5 tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội với quy mô hơn 9.000m2, 450 đơn vị tham gia với 550 gian hàng.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam thu hút lượng khách tham quan ngày càng tăng (Ảnh: K.D)

Điểm nhấn của Triển lãm năm nay là khu trưng bày của Bộ Y tế với chủ đề “Sức khỏe Việt Nam” tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác Y tế; giới thiệu với nhân dân cả nước những hoạt động đổi mới tích cực, những thành tựu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Việt Nam năm 2019.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, đồng chí Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tiếp nối thành công của 25 kỳ Triển lãm trước đây, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 26 là dịp để các nhà sản xuất, phân phối, kinh doanh trong nước và quốc tế giới thiệu các thành tựu, sản phẩm, công nghệ tiên tiến của ngành y dược đến công chúng Việt Nam; là cơ hội giúp các nhà đầu tư tìm hiểu thị trường kinh doanh, các quy định pháp luật Việt Nam; giúp các nhà chuyên môn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà sản xuất, phân phối nhằm đưa các sản phẩm mới vào thị trường Việt Nam cũng như ra thế giới, góp phần cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Thông qua Triển lãm, Bộ Y tế mong muốn tạo dựng một môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh, ổn định và có tính cạnh tranh cao trên quan điểm coi doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế, lấy tinh thần phục vụ doanh nghiệp làm phương châm hoạt động của chính quyền các cấp” - Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Quý – Tổng Giám đốc VIMEDIMEX Việt Nam cho biết thêm, Triển lãm năm nay thu hút 450 đơn vị với 550 gian hàng đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Ba Lan, Bangladesh, Bỉ, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên Bang Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Israel, Liên bang Nga, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thụy Điển, Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam,… Điều này đã chứng tỏ uy tín ngày càng cao của Triển lãm cũng như kỳ vọng của các nhà sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y tế về sự phát triển của thị trường dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh tại Việt Nam. Ban tổ chức hy vọng Triển lãm sẽ được đón tiếp các cán bộ trong ngành y dược, các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng đồng bào Thủ đô và nhân dân cả nước đến tham quan.

Gian hàng trưng bày thiết bị y tế của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Đại Nam (Ảnh: K.D)
 
Là đơn vị tham gia triển lãm lần thứ 4, ông Nguyễn Đình Tiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Đại Nam (chuyên kinh doanh vật tư y tế, thiết bị y tế) nhận định: Triển lãm VIETNAM MEDI-PHARM đã thực hiện tốt vai trò xúc tiến thương mại giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ và không ngừng mở rộng tới nhiều cường quốc thông qua việc tổ chức thường niên, gia tăng số lượng doanh nghiệp, góp mặt các thương hiệu hàng đầu; tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh.

“Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Việt Nam - VIETNAM MEDI-PHARM còn là nơi giao lưu, trao đổi giữa các nhà chuyên môn y dược, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. Thương hiệu VIETNAM MEDI-PHARM đã trở thành thương hiệu phổ biến được giới chuyên môn, các nhà tổ chức triển lãm và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thương mại Đại Nam đánh giá rất thành công”-  ông Nguyễn Đình Tiệp chia sẻ.

Theo đại diện Ban tổ chức, trong khuôn khổ Triển lãm còn diễn ra Hội nghị Khoa học toàn quốc và Triển lãm Y tế dự phòng “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; Hội thảo “Liệu pháp miễn dịch và tế bào gốc trong điều trị ung thư và bệnh tiểu đường - Thành tựu trong y tế dự phòng Nhật Bản”; Chương trình Hưởng ứng Ngày phòng chống tăng huyết áp thế giới…

Cùng với đó là các hoạt động tư vấn, hỏi - đáp thông tin về pháp luật, hoạt động giao thương B2B của các đoàn doanh nghiệp ngành Dược đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn Doanh nghiệp ngành Dược đến từ Thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc với các doanh nghiệp Việt Nam./.

 

 

 

Kim Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực