Bà Rịa - Vũng Tàu cần thu hút những nhà đầu tư lớn

Thứ sáu, 15/03/2019 22:30
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, trong thời gian tới, Bà Rịa - Vũng Tàu cần đón đầu trong phát triển khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động. Trong phát triển du lịch cần thu hút những nhà đầu tư lớn với những dự án lớn có tính lan tỏa và có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Chiều 15/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế với kết quả GRDP năm 2018 cao hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách, xuất khẩu của địa phương đạt cao đã đóng góp lớn vào thành tựu chung của cả nước. Văn hóa xã hội phát triển rất đồng đều, trường lớp, giao thông được đầu tư tốt; tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu trong khu vực về xây dựng nông thôn mới…Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cho rằng, Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh có ưu thế lớn về cảnh quan nhưng du lịch vẫn phát triển chưa tương xứng, nguồn thu từ du lịch không lớn trong khi lượng khách cao. 

Phó Chủ tịch nước lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh cần đón đầu trong phát triển khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động. Trong phát triển du lịch cần thu hút những nhà đầu tư lớn với những dự án lớn có tính lan tỏa và có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí. Tỉnh cần xây dựng được thêm nhiều xã nông thôn mới kiểu mẫu; phát động thi đua để cải cách hành chính, xây dựng người công chức mẫu mực để tạo môi trường, tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh; tăng cường quán triệt sâu rộng hơn trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, thời gian qua tỉnh tập trung thực hiện mô hình phát triển kinh tế bền vững và kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc. Cách đây 5 năm, khi tỉnh thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, dòng thu hút đầu tư hụt sâu, nhưng 2 năm gần đây, các nhà đầu tư đến tỉnh đã tăng nhanh trở lại. Tỉnh đang tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp, kinh tế cảng với thế mạnh là cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, du lịch chất lượng cao và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trước tốc độ tăng trưởng mạnh về hàng hóa thông qua cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, tỉnh đề nghị Trung ương đặc biệt quan tâm bố trí vốn để xây dựng cầu Phước An, đường 991B để tăng khả năng giải phóng hàng hóa từ cụm cảng này.

Năm 2019, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khoảng 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng gần 14%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 4,8%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí đạt 4,95 tỉ USD, tăng hơn 12%; tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt gần 50.100 tỉ đồng, tăng 7%....Tỉnh đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Đó là tích cực phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, xã hội hóa đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; quyết liệt bảo vệ, kiểm soát và giải quyết hiệu quả ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác, sử dụng, đấu giá, phát huy hiệu quả cao nhất đối với quỹ đất công; đề ra các giải pháp để khai thác các nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán giao cả nhiệm kỳ; triển khai có hiệu quả 12 vấn đề về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên các mặt về đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục, y tế…  

Năm 2018, kinh tế-xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có bước phát triển mạnh mẽ: sản xuất công nghiệp trừ dầu khí đạt 8,72%, vượt kế hoạch đề ra với hầu hết các sản phẩm chủ yếu đều có mức tăng trưởng từ 0,82% đến hơn 46% (trong năm, các khu công nghiệp thu hút 51 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 2,2 tỉ USD); doanh thu dịch vụ cảng đạt 3.700 tỉ đồng, tăng 9,8% với tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 69,8 triệu tấn, tăng hơn 13%; tổng lượng khách lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt 3,1 triệu lượt, tăng hơn 13% (trong đó, khách quốc tế 424 ngàn lượt, tăng hơn 14%), doanh thu hoạt động du lịch đạt hơn 14.200 tỉ đồng…

Nhân dịp làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trực tiếp trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho 5 đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, gồm: đồng chí Trần Minh Sanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thanh Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Hoàng Nghĩa Doãn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.

Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực