Bắc Ninh: 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 14,9 tỷ USD

Thứ hai, 29/06/2020 22:04
(ĐCSVN) - Đây là thông tin được đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết tại họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công bố số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức chiều 29/6.

 

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Anh Tuấn)

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành cho biết, dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra.

Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 14.565 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán và giảm 4,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,9 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 12,9 tỷ USD, tăng 5,1%. Việc chủ động, linh hoạt đón tiếp chuyên gia nước ngoài, ứng phó với sự thiếu hụt nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu… đã giúp mang lại 11,3 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện (tăng 2,1% so với cùng kỳ) và 3,4 tỷ USD từ nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 81,8% so với cùng kỳ).

Cùng với việc thực hiện các các mục tiêu sản xuất kinh, 6 tháng đầu năm, Bắc Ninh đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 97 dự án FDI với tổng vốn 183 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh đạt hơn 33.700 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Chỉ số cải cách hành chính công (PAR INDEX) tăng 5 bậc, chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông (ICT INDEX) trở lại top 10 địa phương cao nhất cả nước.

Bắc Ninh đứng thứ nhất về chất lượng, thứ hai về tỷ lệ học sinh đoạt giải so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, có 01 học sinh được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2020.

Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, đặc biệt thực hiện hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng người có công và người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Từ nay tới cuối năm, tỉnh Bắc Ninh tăng cường tháo gỡ khó khăn, tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh (cấp quốc gia); thực hiện có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường; tiếp tục củng cố quốc phòng - quân sự địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành mong muốn các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa mạnh mẽ các gương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, động viên các thành phần kinh tế khắc phục khó khăn trong bối cảnh chung ở trong và ngoài nước, góp phần cùng Bắc Ninh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Kỳ họp tháng 7 tới đây của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận, thông qua Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh trong giai đoạn hậu COVID-19. Chặng đường phát triển 6 tháng cuối năm là rất cam go, thử thách với cả lãnh đạo tỉnh cũng như chính các doanh nghiệp để làm sao chạm mức 11% tăng trưởng. Điều này giúp Bắc Ninh đạt được mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cả năm là 5,4% sau khi đã điều chỉnh, so với mục tiêu 7,0% trước đó”, đồng chí Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực