Bình Dương đồng hành cùng doanh nghiệp

Thứ sáu, 10/07/2020 09:57
(ĐCSVN) - Song song với sự nỗ lực của các doanh nghiệp đóng góp vào chặng đường phát triển của tỉnh, thời gian qua, Bình Dương cũng luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo cơ chế, động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững...
 Thành phố mới Bình Dương. (Ảnh: Cường Nguyễn)

Kinh tế tăng trưởng cao

Trong nhiệm kỳ qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt được kết quả khá toàn diện. Ước tính đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành 16/18 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt, 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành (số bác sĩ/10.000 dân và số giường bệnh/10.000 dân). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 535.585 tỷ đồng, tăng bình quân 13,3%/năm, vốn ngân sách nhà nước chiếm 14,48%. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân 9,3%/năm; thu ngân sách tăng 11,2%/năm; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 9,64%/năm.

Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đặt ra kế hoạch phấn đấu thu hút 7 tỷ USD vốn FDI. Kết quả, tỉnh đã thu hút hơn 11 tỷ USD. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 40.000 doanh nghiệp (DN) trong nước với tổng vốn đăng ký gần 350.000 tỷ đồng; hơn 3.800 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 35 tỷ USD, chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI.

Bình Dương hiện có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000 ha, chiếm ¼ diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Bình Dương là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chính quyền luôn tiên phong có những chính sách thông thoáng, ưu đãi, luôn, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp,

Cùng với đó, công tác quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị luôn được địa phương quan tâm; tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82%; chương trình xây dựng nông thôn mới về đích trước hơn 1 năm so với kế hoạch. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân từng bước được cải thiện và nâng cao với thu nhập bình quân dự kiến đạt 155,7 triệu đồng vào cuối năm 2020; giải quyết việc làm hằng năm cho hơn 46.000 lao động; nhiều năm liền không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương. Tỉnh quan tâm đầu tư mới 92 công trình trường học, với tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, gồm 77 công trình vốn ngân sách với gần 4.500 tỷ đồng và 15 công trình xã hội hóa với trên 500 tỷ đồng, cùng 80 cơ sở giáo dục ngoài công lập do doanh nghiệp đầu tư.

Đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết nhiều năm qua, Bình Dương luôn chủ động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích DN đến đầu tư và đổi mới, sáng tạo. Tỉnh hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển đô thị – dịch vụ làm tiền đề xây dựng Bình Dương trở thành Thành phố thông minh (TPTM). Song song với sự nỗ lực của các DN đóng góp vào chặng đường phát triển của tỉnh, thời gian qua Bình Dương cũng luôn đồng hành cùng cộng đồng DN, nhằm tạo cơ chế, động lực để DN phát triển bền vững và vươn lên mạnh mẽ.

Khẳng định hướng đi đúng và hiệu quả

Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả mang tính đột phá, đổi mới, sáng tạo và thu hút đầu tư trong tiến trình xây dựng TPTM, khẳng định hướng đi đúng và hiệu quả.

Từ năm 2016, Bình Dương chính thức công bố Đề án TPTM, hợp tác cùng thành phố kết nghĩa Eindhoven- Hà Lan. Đề án là chương trình đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa nền kinh tế chuyển dần sang dịch vụ - công nghệ cao, đô thị xanh, thông minh và hiện đại.

Đặc biệt, Đề án TPTM Bình Dương cũng đang triển khai mạnh mẽ mô hình “ba nhà” - hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường, từ đó đã giúp tỉnh chuyển mình nhanh chóng và đạt được những thành tựu ấn tượng về kinh tế - xã hội trong những năm qua.

Năm 2018 và 2019, Bình Dương đã 2 lần liên tiếp được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) bình chọn là 1 trong 21 thành phố có chiến lược phát triển TPTM tiêu biểu của thế giới (Smart 21) và là địa phương đầu tiên của Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ICF.

Bên cạnh đó, Bình Dương liên tục đăng cai hàng loạt sự kiện tầm cỡ thế giới như: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Horasis, Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu và Hội nghị các đô thị khoa học thế giới với sự tham gia của nhiều lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp, viện trường trên thế giới. Đây là cơ sở để Bình Dương thúc đẩy giao lưu với các đô thị khoa học trên khắp thế giới, trao đổi nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, trình độ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên tiến, chia sẻ các chiến lược phát triển, góp phần tạo đột phá trong thu hút đầu tư, hợp tác trao đổi kinh nghiệm quốc tế.

Hiện nay tỉnh đang tiếp tục hợp tác với Singapore, TP.Eindhoven (Hà Lan), Daejeon (Hàn Quốc), Hiệp hội Đô thị khoa học công nghệ thế giới (WTA) và nhiều tổ chức quốc tế để triển khai ý tưởng xây dựng Khu công nghiệp khoa học công nghệ  nhằm tạo ra giá trị gia tăng mới cho Bình Dương.

Bình Dương nỗ lực đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, triển khai một số mô hình công nghệ mới, song song khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các nhà máy thông minh. Tăng cường đổi mới về logistics, hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, hạ tầng công nghiệp, cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển kinh tế, từng bước tạo nền tảng chuyển sang nền kinh tế tri thức, kinh tế số, đón đầu làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban điều hành TPTM Bình Dương, cho biết: “Việc Vùng thông minh Bình Dương gia nhập ICF và 2 năm liên tiếp được bình chọn Smart 21 có ý nghĩa rất lớn để tiếp tục đột phá phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực quan trọng cho Bình Dương phấn đấu nhiều hơn nữa trên bước đường hội nhập và phát triển bền vững. Trong đó khẳng định hướng phát triển TPTM của tỉnh là hiệu quả, phù hợp với xu thế chung toàn cầu, nâng tầm Bình Dương lên một vị thế mới trên trường quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác trao đổi kinh nghiệm với mạng lưới hơn 180 TPTM thịnh vượng khắp thế giới của ICF. Đồng thời tạo niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, bứt phá trong thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút lao động tri thức, các viện trường trên thế giới, là nền tảng cho phát triển dịch vụ, sản xuất công nghệ cao trong tương lai. Những gì Bình Dương làm đều hướng đến trở thành TPTM, hướng đến gia tăng giá trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sống của nhân dân”./.

CM (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực