Bộ Công Thương và Amazon ký kết biên bản ghi nhớ

Thứ tư, 04/12/2019 21:29
(ĐCSVN) - Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Amazon đã diễn ra với sự tham dự của hơn 2000 đại biểu đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương và Amazon ký kết biên bản ghi nhớ  (Ảnh: BCT)

Ngày 4/12, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Amazon. Lễ ký kết đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ đối tác giữa Bộ Công Thương và Amazon sau những hợp tác hiệu quả trước đây giữa hai bên, đồng thời nhằm tăng cường kết nối, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp năm 2020.

Biên bản ghi nhớ hướng đến nâng cao các hoạt động lâu dài hỗ trợ doanh nghiệp và người bán hàng nội địa đẩy mạnh kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường quốc tế. Theo nội dung Biên bản Ghi nhớ, Bộ Công Thương và Amazon sẽ cùng thực hiện các chương trình hợp tác chính: Xuất khẩu thông qua thương mại điện tử, Phát triển thương hiệu Việt Nam trên Amazon, Đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam về thương mại điện tử, Gian hàng chung.

Đại diện Bộ Công Thương – Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã tham dự lễ ký kết và phát biểu tại chương trình. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bày tỏ hy vọng Biên bản hợp tác ký ngày hôm nay sẽ tạo tiền đề để có sự phối hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Amazon và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và xây dựng thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng đề nghị các đơn vị chức năng hai lên kế hoạch và các bước tiến trình thực hiện để triển khai các hoạt động trong 3 năm tới với các mục tiêu đạt được rõ ràng, xác lập vai trò của Bộ Công Thương trong hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả môi trường thương mại điện tử của Amazon để xuất khẩu hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam với các cơ chế minh bạch rõ ràng, giảm thiểu rủi ro với chi phí tiết kiệm.

Đồng thời, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải yêu cầu tiến hành nghiên cứu khả năng và có chiến lược, kế hoạch thiết lập chuyên trang về ngành hàng của Việt Nam trên Amazon, tạo nên dấu ấn nổi bật của chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và Amazon.

Đại diện cho Amazon, Phó Chủ tịch Chính sách công bà Susan D.Pointer gửi lời cảm ơn tới Bộ Công Thương đã phối hợp triển khai hỗ trợ 105 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Chương trình Xúc tiến xuất khẩu thông qua thương mai điện tử và đào tạo các doanh nghiệp mà hai bên phối hợp trong thời gian qua. Phó Chủ tịch hoàn toàn nhất trí với kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công Thương và Amazon trong 3 năm tới và tin tưởng rằng năm 2020 sẽ tạo ra những kết quả vượt bậc so với năm 2019 vừa qua./.

K.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực