Cán bộ công chức Bộ Công Thương tập trung nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Thứ tư, 01/03/2017 17:08
(ĐCSVN) – Đó là tinh thần Hội nghị cán bộ công chức năm 2017 của Bộ Công Thương được tổ chức ngày 1/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng.

 

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: K.D)

Chia sẻ tại Hội nghị, thay mặt Vụ Chính sách thương mại đa biên, ông Nguyễn Năng Tiến đề xuất không nên bỏ thi vấn đáp ngoại ngữ vì đối với những đơn vị liên quan đến công tác đối ngoại, hình thức thi tuyển vấn đáp góp phần thể hiện khả năng của người dự thi. Ông Nguyễn Năng Tiến cũng đề nghị nên định kỳ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực căng - tin bộ, đảm bảo và nâng cao vệ sinh àn toàn trong từng bữa ăn của các cán bộ công chức. 

Các ý kiến của Vụ Khoa học và Công nghệ liên quan đến kiến nghị tăng cường công tác nữ công, hoạt động của Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ" tránh mang tính hình thức, phải tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị; Vụ Công nghiệp nhẹ đề xuất tạo điều kiện cho cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ; Vụ Thi đua - Khen thưởng đề xuất nên tăng cường các hình thức khen thưởng để động viên tinh thần của cán bộ công chức... 

Chánh Văn phòng Trần Hữu Linh khẳng định, tất cả các ý kiến của các cán bộ công chức sẽ được tập hợp để giải quyết sớm. Thời gian tới, Văn phòng Bộ sẽ triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện trang thiết bị làm việc, môi trường, cảnh quan tại trụ sở bộ; nâng cao tốc độ đường truyền mạng internet, hạ tầng máy chủ; đảm bảo an ninh, trật tự... tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ công chức yên tâm công tác, phát huy khả năng sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng lắng nghe tất cả các ý kiến góp ý, thảo luận của các cán bộ công chức từ các đơn vị. Những ý kiến góp ý tại Hội nghị của các cán bộ công chức đều được Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời có những thông tin phản hồi ngay tại Hội nghị. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng yêu cầu sau Hội nghị, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn Bộ phối hợp giải quyết ngay những vướng mắc, đề xuất của các cán bộ công chức, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc thuận lợi nhất, đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất của cán bộ công chức. 

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, với những kết quả ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2016 và nhận được sự động viên, khích lệ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết Ngành năm 2016, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các cán bộ công chức Bộ đã nỗ lực hết mình, đoàn kết, phấn đấu vì nhiệm vụ chung. Thứ trưởng tin tưởng, với những kết quả đạt được trong năm 2016, dù những khó khăn, thách thức còn bộn bề trong năm 2017, nhưng các cán bộ Bộ Công Thương sẽ phát huy thành tích, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

K.D

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực