Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX ​

Thứ bảy, 08/09/2018 13:30
(ĐCSVN) – Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Sóc Trăng có 240 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 1.813 hộ đạt cấp tỉnh, 20.315 hộ đạt cấp huyện, thị xã và 73.720 hộ đạt cấp xã...


Quang cảnh đại hội

Ngày 7/9, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban ngành tỉnh và 246 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 168.000 hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết nỗ lực vượt bậc, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cụ thể, trong 5 năm, toàn tỉnh có 240 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 1.813 hộ đạt cấp tỉnh, 20.315 hộ đạt cấp huyện, thị xã và 73.720 hộ đạt cấp xã. Các cấp Hội đã vận động nông dân hùn vốn giúp nhau được trên 12,7 tỷ đồng, giúp cho trên 20.000 lượt hội viên, góp phần giảm nghèo trong hội viên từ năm 2010 đến nay trên 16.600 hộ. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề mở 59 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.668 lao động với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 21.547 lao động, đạt 107% so chỉ tiêu nghị quyết. Trong nhiệm kỳ đã phát triển trên 87.000 hội viên, đạt 145% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 168.000, chiếm trên 77% so với số hộ nông dân và đạt 98% so chỉ tiêu nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Bằng khen Trung ương Hội tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Trung ương hội đề nghị, Hội nông dân tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục thực hiện xây dựng Hội nông dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thống nhất về hành động, phát huy vai trò và sức mạnh của giai cấp nông dân trong xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững; đổi mới phương thức hoạt động, kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền vận động với tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân; tham gia xây dựng, phản biện xã hội. Chú trọng công tác dạy nghề, đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân.

Đại hội đã thống nhất với Nghị quyết nhiệm kỳ mới. Với tinh thần tập trung, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh gồm 36 ủy viên, đồng chí Phạm Lệ Lam, Chủ tịch Hội Nông dân khóa VIII được tín nhiệm bầu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu đoàn dự Đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại Đại hội, Trung ương Hội đã trao nhiều Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội, nhiệm kỳ 2013-2018./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực