Điện Biên biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Thứ sáu, 20/10/2017 17:26
(ĐCSVN) - Sáng 20/10, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ II năm 2017. Dự hội nghị có 140 NCT tiêu biểu đại diện cho hơn 3.600 NCT làm kinh tế giỏi trong toàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân tại Hội nghị.

Qua 5 năm (2008 - 2017), NCT tỉnh Điện Biên đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và đời sống; thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh, là tấm gương mẫu mực trong cuộc sống, có ảnh hưởng lớn trong gia đình, cộng đồng, xã hội.

Phong trào “Nêu gương sáng, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” đã phát triển mạnh, từng bước đi vào chiều sâu và lan tỏa trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ngày càng lôi cuốn hàng ngàn NCT tham gia. Từ thực tiễn phong trào, đã xuất hiện những tấm gương NCT tiêu biểu với những mô hình sản xuất tiên tiến, những kinh nghiệm và giải pháp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào vùng cao. Phong trào ngày càng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2016 - 2010 cũng như giai đoạn 2012 - 2020.

Các điển hình NCT làm kinh tế giỏi tập trung vào nhiều lĩnh vực như: Nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển kinh tế theo mô hình trang trại; phát triển ngành kinh doanh dịch vụ; phát triển kinh tế theo mô hình sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý đề nghị: Ban đại diện Hội NCT tỉnh cần tạo mọi điều kiện, vận động để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quý và phẩm chất tốt đẹp trong các hoạt động, trong đó có hoạt động phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, đưa NCT học tập, rút kinh nghiệm các mô hình. Các cấp ủy, đảng chính quyền cần tạo mọi điều kiện cho Ban đại diện Hội NCT các cấp hoạt động, coi việc phát triển kinh tế của NCT là nhiệm vụ quan trọng góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen cho 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân; Ban đại diện Hội NCT tỉnh Điện Biên tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào NCT làm kinh tế giỏi lần thứ II (giai đoạn 2008 – 2017)./.

Tin, ảnh: Phương Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực