Doanh thu từ phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 31 đạt 3,8 tỷ đồng

Thứ hai, 04/05/2020 15:12
(ĐCSVN) - Sau 1 tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19, chợ sâm lần thứ 31 diễn ra từ ngày 1 - 3/5 đã thu về 3,8 tỷ đồng.
leftcenterrightdel
 Sâm củ Ngọc Linh - sâm Việt Nam được trồng và bán tại phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 31

Kết quả này cho thấy, mặc dù chịu sự ảnh hưởng và tác động của dịch COVID-19, nhưng phiên chợ cũng đã thu về kết quả lớn, góp phần giúp người trồng sâm tại huyện miền núi Nam Trà My tiêu thụ được sản phẩm, đồng thời tiếp tục đưa thương hiệu sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam đến với người tiêu dùng.

Theo UBND huyện Nam Trà My, phiên chợ Ngọc Linh lần thứ 31 có 2 gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm Ngọc Linh do 6 hộ trồng sâm tại 3 chốt có sản phẩm sâm củ của xã Trà Linh tham gia trưng bày và bán tại phiên chợ; hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh như: sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu.

Ngoài ra, phiên chợ còn có các gian hàng trưng bày, quảng bá, mua bán các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là chương trình OCOP) của huyện Nam Trà My. Trong những ngày diễn ra phiên chợ có trên 500 lượt người đến tham quan, mua sắm, với doanh thu thống kê được khoảng 3,8 tỷ đồng. Riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 40kg, thu về gần 3,3 tỷ đồng.

Trước đó, theo kế hoạch, phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 31 diễn ra vào tháng 4 với hình thức chuyển sang bán hàng online thông qua ứng dụng Facebook tại địa chỉ “Thủ phủ sâm Ngọc Linh” và Youtube tại địa chỉ “Phiên chợ sâm Ngọc Linh". Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chính quyền địa phương quyết định dừng tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi tháng 4/2020./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực