Dự án cầu Đồng Nai mới: Công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ

Thứ năm, 13/05/2010 19:56

(ĐCSVN) - Dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu có tổng diện tích đất thu hồi là 173.549 m2, chiều dài toàn tuyến là 1.900m, đi qua phường Long Bình Tân và phường An Bình (TP. Biên Hòa), tổng số dân phải giải toả là 282 hộ, đồng thời cũng có 17 công ty, xí nghiệp phải bàn giao đất cho dự án.

Theo báo cáo của Hội đồng Bồi thường thành phố Biên Hoà, hiện UBND thành phố Biên Hoà đã bàn giao cho DNC 28.543,1 m2 đất tại phường An Bình và tiến hành giải toả 8 tổ chức, 217 hộ dân tại phường Long Bình Tân. Theo Hội đồng Bồi thường, tiến độ giải phóng mặt bằng và đền bù giải toả chậm một phần là do chưa nhận được kinh phí của Bộ Giao thông Vận tải giao. Như vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương sẽ chậm hơn so với tiến độ đăng ký với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ Giao thông Vận tải ít nhất từ 3tháng đến 6 tháng. Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị địa phương làm thủ tục ứng trước vốn để sớm hoàn thành công tác đền bù, giải toả, khẩn trương hoàn thành cầu Đồng Nai mới, góp phần giải tỏa ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên tuyến đường huyết mạch này./..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực