EVFTA, EVIPA: Từ góc nhìn tiềm năng công nghệ

Thứ ba, 18/02/2020 11:17
(ĐCSVN) - Ngày 12/2, tại phiên họp toàn thể diễn ra ở Strasbourg (Pháp), Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu phê chuẩn 2 Hiệp định EVFTA và EVIPA giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam, với số phiếu ủng hộ rất cao. Đây là quyết định rất quan trọng, được 27 quốc gia thành viên EU và Việt Nam tích cực xây dựng từ năm 2012.

Theo đó, ngay khi EVFTA có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 86% số dòng thuế và hơn 99% dòng thuế của Việt Nam được gỡ bỏ sau 7 năm. Cùng với đó, cơ hội khai thác tiềm năng công nghệ 4.0 cũng rất lớn.

 Từ ưu tiên khởi nghiệp…

 Được biết, ngay từ năm 2008, EU đã tổ chức diễn đàn Chính sách Chiến lược về khởi nghiệp công nghệ số. Theo đó, tập trung làm rõ về sự chuyển đổi kỹ thuật số của ngành công nghiệp và trong các doanh nghiệp thuộc EU. Tạo cơ sở lý luận và thực tiễn về việc xác định các mục tiêu quốc gia, thành lập các trung tâm ưu tú, tăng cường tiêu chuẩn, cung cấp tài chính và thúc đẩy phát triển kỹ năng kỹ thuật số.

 Trong giai đoạn 2008-2014, với Chương trình thúc đẩy nền kinh tế số, EU đã tập trung vào việc sử dụng ICT thông minh và tích hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào các chuỗi giá trị số, đặc biệt chú trọng đến thị trường toàn cầu.

 Trong giai đoạn 2015–2020, EU đã cung cấp gần 80 tỷ Euro cho nghiên cứu và đổi mới, bao gồm cả hỗ trợ phát triển các công nghệ chủ chốt. Chương trình nghiên cứu công-tư cũng sẽ tài trợ cho các dự án nguyên mẫu và trình diễn. 

 Dự án “Nhà máy tương lai” đã được đầu tư ngân sách 1,5 tỷ euro; “Công nghiệp chế biến bền vững thông qua hiệu quả nguồn tài nguyên” được cấp gần 1 tỷ Euro; “Sáng tạo ICT cho các doanh nghiệp chế tạo vừa và nhỏ” được cấp 77 triệu Euro, trong các lĩnh vực điện toán đám mây, robot và mô phỏng…

 Dự án “Quỹ Đầu tư và Xây dựng châu Âu” với ngân sách 100 tỷ Euro cũng được dành cho các quốc gia thành viên để khuyến khích các nước đầu tư vào đổi mới, thúc đẩy các nước tập trung vào lợi thế của mình và tạo ra những đổi mới và nâng cao giá trị của sản phẩm và dịch vụ của EU.

Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA là dấu mốc quan trọng trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU. (Nguồn: baoquocte.vn). 

 Đến tiếp cận công nghệ mới...

 Ngay từ tháng 1/2017, EP đã đề xuất việc chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho robot tham gia thị trường lao động. Đây được coi là bộ luật đầu tiên trên thế giới về người máy và cũng là những dấu ấn pháp lý của Cách mạng công nghiệp 4.0 được thế giới ghi nhận.

 Đức là quốc gia đầu tiên trong EU (2011) đã xây dựng Dự án tương lai cho Công nghiệp 4.0, trong Chương trình Chiến lược công nghệ cao tới năm 2020. Dự án được nhóm Liên minh Nghiên cứu kinh tế và khoa học của chính phủ liên bang khởi xướng.

 Trong khi, EU chủ yếu tập trung vào cải tiến 3 lĩnh vực: môi trường, năng lượng và giao thông vận tải. Nước Đức nhấn mạnh trọng tâm vào vấn đề năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, với 5 khu vực thí điểm như: Berlin, Freiheim, Hamburg, Mannheim, Stuttgart. Pháp nhấn mạnh đầu tư vào môi trường. Còn các nước Bắc Âu lại quan tâm đặc biệt đến giao thông vận tải.

 Liên bang Đức đặc biệt quan tâm đến mặt trái của công nghệ 4.0, nhất là những tác động đến nhân tố con người, các giải pháp bảo mật; tính cá nhân, sự độc lập, khả năng ứng xử của những công dân tương lai. Coi trọng nhận thức của con người về cơ hội và thách thức; sự năng động, sáng tạo, có ý thức, phát huy tiềm năng con người trong thời đại số; tạo sân chơi bình đẳng cho mọi công dân đều được hưởng lợi từ công nghệ mới.

 EU đã triển khai thử nghiệm trên quy mô lớn với tàu điện, tàu thủy, máy bay không người lái; tự động hóa sản xuất, sửa chữa từ xa; xe tự lái và robot giao hàng. Nghiên cứu và gia công sản phẩm trên máy in 3D. Công nghệ mũi nhọn 5G, EU cũng nằm trong TOP 2 thế giới đứng đầu là Đức, Anh và Pháp.

 Ericsson - nhà sản xuất thiết bị viễn thông cùng với nhà khai thác Swisscom công bố thực hành giao dịch bằng 5G thương mại với số lượng lớn khách hàng, ra mắt mạng 5G thương mại quy mô lớn đầu tiên ở 54 thành phố châu Âu vào tháng 4 năm ngoái.

 Ericsson cũng là đối tác của các nhà mạng Việt Nam cam kết đưa công nghệ tối tân nhất vào thị trường Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Ericsson cũng đã từng là đối tác chiến lược và nhà cung cấp GSM, 3G chính cho các nhà mạng VNPT, Viettel, G-Tel, Hanoi Telecom, và đang có quan hệ chặt chẽ với MobiFone, VinaPhone trong quá trình phát triển mạng 4G và 5G...

 Và định hình chính sách…

 Ngay từ năm 2012, EC đã xác định 6 ưu tiên trong lĩnh vực công nghiệp, 3 lĩnh vực trong số đó là công nghệ chế tạo tiên tiến; công nghệ then chốt (pin, vật liệu thông minh và quy trình sản xuất tạo hiệu suất cao); mạng lưới thông minh và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Tổng giá trị gia tăng vào năm 2020 của EU sẽ lên mức 20%.

 Trong báo cáo “Vì sự phục hưng của nền công nghiệp châu Âu” năm 2014, EC đã tuyên bố, các công nghệ số (điện toán đám mây, Big Data, ứng dụng IoT, nhà máy thông minh, robot và in 3D) có vai trò thiết yếu trong nâng cao năng suất của EU thông qua việc xác định lại mô hình kinh doanh và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới.

 Năm 2015, EC đã công bố bản kế hoạch chi tiết thành lập “Thị trường kỹ thuật số chung”. Theo đó, biến 27 thị trường quốc gia thành một thị trường duy nhất, tạo ra khu vực tự do di chuyển hàng hóa, nhân lực, dịch vụ và vốn, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận hàng hóa và truy cập dịch vụ trực tuyến không phân biệt quốc tịch. Thị trường này có thể đóng góp tới 415 tỷ Euro cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, việc làm, cạnh tranh, đẩu tư và đổi mới. 

 Ngoài ra, EU còn thúc đẩy thực hiện Chương trình đào tạo kỹ năng số nhằm giảm sự thiếu hụt lao động có kỹ năng về ICT, đặc biệt là tạo ra một quan hệ đối tác nhiều bên gọi là Liên minh toàn diện về việc làm trong ngành kỹ thuật số để việc đào tạo ICT trở nên hấp dẫn và phù hợp hơn với nhu cầu của mỗi ngành.

 EP cũng đưa ra lời kêu gọi đổi mới hơn nữa ngành kỹ thuật số và điều khiển dữ liệu trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, cũng như sử dụng các nguồn tài trợ từ Quỹ kiến trúc và đầu tư châu Âu để hỗ trợ giáo dục công nghệ thông tin và đào tạo nghề.

 EC còn có sáng kiến “Dòng chảy dữ liệu miễn phí”. Nhằm giải quyết vấn đề quyền sở hữu dữ liệu và khả năng tương tác trong các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến giữa các doanh nghiệp và công nghệ cho phép các thiết bị có thể trao đổi với các hệ thống thông qua mạng vô tuyến hoặc hữu tuyến, cũng như khuyến khích các nước áp dụng các tiêu chuẩn về số hóa vào lĩnh vực công nghiệp, phát triển chuyên môn và  kỹ năng số.

 Như vậy, với việc EP phê chuẩn EVFTA và EVIPA là bước đi có tầm quan trọng đặc biệt để sớm đưa hai hiệp định vào giai đoạn thi hành. Cơ hội và thách thức đều lớn, nhưng trong đó thời cơ để khai thác tiềm năng công nghệ mới (4.0) là rất lớn. Vì thế, giới nghiên cứu và dư luận cho rằng, các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam cần chủ động, tích cực để khai thác có hiệu quả thị trường mới và rộng lớn này./.

Nguyễn Nhâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực