Hà Nội: Gia Lâm đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới

Thứ tư, 08/01/2020 00:34
(ĐCSVN) - Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện đạt gần 3.165 tỷ đồng. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 11,7%/ năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng/ người/ năm. Đặc biệt trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo… Gia Lâm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Gia Lâm và trao công nhận danh hiệu huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới. 

Sáng 07/01, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tổng kết phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tới dự có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”...

Báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới và tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019, đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết: "Gia Lâm là huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện gặp phải nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhiều tiêu chí quan trọng chưa đạt như môi trường, quy hoạch, hộ nghèo...

Tuy nhiên, sau 10 năm, với sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, ngành, cùng với cách làm sáng tạo, chủ động và sự đồng thuận, quyết tâm cao của toàn thể nhân dân, huyện Gia Lâm đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Huyện đã tập trung mọi nguồn lực, đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng để phát triển. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội của huyện được đầu tư đồng bộ: 100% đường trục xã, liên xã được bê tông hóa, đa số được lắp đặt hệ thống chiếu sáng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 84,6% (trong đó có 7 trường đạt chuẩn mức độ 2); 88% người dân tham gia bảo hiểm y tế... Các thiết chế văn hóa, trạm y tế xã được đầu tư đồng bộ, 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng; 82,5% dân số được sử dụng nước sạch...

Đến nay, 20/20 xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt gần 3.165 tỷ đồng. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 11,7%/ năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng, biểu dương những thành tích mà huyện Gia Lâm đạt được trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm, đồng thời cũng là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2019 cho các tập thể của huyện Gia Lâm.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội thông tin, huyện Gia Lâm đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phê duyệt đề án là một trong 5 huyện được xây dựng, phát triển thành quận trong giai đoạn đến năm 2025. Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các năm tiếp theo, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện Gia Lâm cần chú trọng phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát huy vai trò, chủ thể của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã thành phường, huyện thành quận...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý huyện tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp; phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo đảm phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả…Huyện cần thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chăm lo đến các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công...

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho nhân dân và cán bộ huyện Gia Lâm…

Đồng thời huyện Gia Lâm đã phát động phong trào thi đua năm 2020, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua... đưa huyện Gia Lâm phát triển ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trước khi diễn ra lễ công bố và đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các đồng chí đại biểu đã tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản của huyện Gia Lâm và các địa phương trên địa bàn thành phố./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực