Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019

Thứ năm, 29/08/2019 13:29
(ĐCSVN) - Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm làng nghề tiêu biểu như yến sào Khánh Hòa, đồ gỗ mỹ nghệ Bình Định, dệt thổ cẩm Hòa Bình, mây tre đan Bao La… đang được trưng bày, giới thiệu tại Thừa Thiên Huế.
 
Diễn ra trong các ngày 28/8-03/9 tại Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (số 01 Hà Huy Tập, thành phố Huế), Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế năm 2019 thực hiện theo Chương trình khuyến công quốc gia năm 2019, gồm 03 khu vực: Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công (Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp) các tỉnh/thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước (30 gian hàng); các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (170 gian hàng); và sản phẩm thương mại - dịch vụ, hàng tiêu dùng thiết yếu (100 gian hàng).
 

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở, ban, ngành tham quan gian hàng Cỏ bàng xuất khẩu (huyện Phong Điền) trong lễ khai mạc Hội chợ tối ngày 28/8. (Ảnh: Thanh Hương)

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 02/9 và Tháng bán hàng khuyến mãi của tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là dịp thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và xúc tiến đầu tư, đồng thời, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các địa phương trong cả nước.

Theo Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Ngô Quang Trung, ngoài việc trưng bày, giới thiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm, các doanh nghiệp Thừa Thiên Huế có cơ hội giới thiệu tiềm năng, nét đặc trưng của sản phẩm địa phương để ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài góp phần thúc đẩy công nghiệp - thương mại - du lịch phát triển./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực