Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội nông dân TP.Hồ Chí Minh lần thứ X

Thứ ba, 21/08/2018 17:56
(ĐCSVN) – Trong thời gian tới, các cấp Hội nông dân TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường; phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Sáng 21/8, Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham dự của hơn 290 đại biểu đại diện cho hơn 70.400 hội viên nông dân Thành phố.

 Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh lần thứ X

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh Trần Trường Sơn cho biết, toàn Thành phố hiện có 95 cơ sở Hội, 736 chi Hội, 5 năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có 9/11 nội dung thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra; 2 nội dung đạt trên 80% chỉ tiêu đề ra. 

Bên cạnh đó, Hội cũng đã đề xuất tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố phê duyệt chủ trương và kinh phí thực hiện Đề án đưa nông dân tham quan học tập trong và ngoài nước, giúp nông dân nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật từ đó mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Có thể thấy, vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Trong đó, hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh; hoạt động của Quỹ hỗ trợ có sự phát triển nổi bật. Trong nhiệm kỳ, hơn 19.600 lượt hộ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ngoài ra, các cấp Hội đã xây dựng mới 886 nhà tình thương, 9 nhà tình nghĩa, tặng hơn 17.600 thẻ bảo hiểm y tế; hơn 129.700 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp, hơn 1.500 hộ sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng hơn 200 câu lạc bộ gia đình nông dân phát triển bền vững, phòng chống tội phạm…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên nông dân có lúc, có nơi chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn trong đời sống sản xuất của hội viên, nông dân. Công tác phối hợp với các sở, ngành chưa thật sự chặt chẽ; việc phối hợp tư vấn, hướng dẫn nông dân xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể chưa đạt kết quả cao, chưa phát huy hiệu quả trong việc liên kết và hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố phấn đấu thực hiện kết nạp từ 5.000 hội viên mới; nâng thu nhập của hộ nông dân đến năm 2023 đạt 65 triệu đồng/người/năm; vận động 70% hộ nông dân trực tiếp sản xuất, kinh doanh tham gia mô hình hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ, 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế…

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua.

Bày tỏ sự đồng tình cao với phương hướng, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh đưa ra, đồng chí Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chuyển đổi trong sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xã hội hóa nông thôn theo hướng “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và trí thức hóa nông dân”. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho rằng, đây là mục đích phấn đấu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, là ước mơ, khát vọng của người nông dân Việt Nam.

Đồng chí Thào Xuân Sùng cũng cho rằng, Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chuyển đổi nhận thức để thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong quá trình tham gia điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết sản xuất theo quy hoạch và chuỗi giá trị...

Hội Nông dân Thành phố cũng cần tăng cường tổ chức phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, viện khoa học để làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã, liên minh hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP.Hồ Chí Minh cần tập trung xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân vững mạnh, xây dựng mẫu người cán bộ, hội viên thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng hội, tạo nguồn cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ qua trường lớp cũng như qua thực tiễn tại cơ sở nhằm đảm bảo có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, năng lực công tác và biết làm việc trong môi trường quốc tế…

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao thành tích Hội Nông dân Thành phố đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân Thành phố cần tiếp tục chủ động phối hợp các sở ngành, xây dựng các chương trình, đề án, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường.

Cùng với đó, hỗ trợ nông dân phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nâng cao sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, an toàn gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động sáng tạo, có năng lực vận động nông dân, tâm huyết với công tác Hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, các cấp Hội cần tăng cường mối quan hệ liên kết giữa nhà nông với nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà khoa học, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại; tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản lý và liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hình thức hợp tác khác với Liên hiệp Hợp tác xã thành phố, hệ thống các siêu thị, doanh nghiệp giúp tiêu thụ sản phẩm của nông dân. Cùng với đó, phối hợp phát triển và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, gắn với xây dựng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp để thu hút, tập hợp, đoàn kết nông dân.../.

Tin, ảnh: VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực