Khai mạc Tuần lễ Lưới điện Thông minh Việt Nam 2019

Thứ hai, 02/12/2019 20:02
(ĐCSVN) – Nằm trong khuôn khổ Dự án Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (SGREEE), Tuần lễ Lưới điện Thông minh sẽ kéo dài đến ngày 5/12 cùng một chuỗi các hội nghị và hội thảo chuyên đề.
leftcenterrightdel
 Khai mạc Tuần lễ Lưới điện Thông minh Việt Nam 2019 

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Tuần lễ Lưới điện Thông minh Việt Nam 2019 đã chính thức khai mạc dưới sự phối hợp tổ chức của Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ.

Tuần lễ sẽ thảo luận về xu hướng, tầm nhìn và các giải pháp cho một tương lai năng lượng bền vững ở Việt Nam, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về các giải pháp năng lượng thông minh nhằm nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện và thúc đẩy hiệu quả năng lượng, cũng như giới thiệu các giải pháp, ứng dụng công nghệhiện đạicho hệ thống điện trong tương lai.

Tại lễ khai mạc,  ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cho hay, "phát triển lưới điện thông minh là một định hướng đúng đắn của Việt Nam, qua gần 7 năm thực hiện, với việc từng bước áp dụng công nghệ hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện. Mặt khác, với xu thế chung về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ lưới điện thông minh là một trong những giải pháp hữu hiệu để tích hợp, vận hành ổn định các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo; góp phần khuyến khích phát triển, tăng tỷ trọng và khai thác có hiệu quả nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo; qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững”.

Theo báo cáo từ Cục Điều tiết Điện lực, lưới điện thông minh sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giảm sát và quản lý việc chuyển tải điện từ tất cả các nguồn phát điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện luôn thay đổi của người dùng cuối cùng. Đặc điểm của lưới điện thông minh là áp dụng kỹ thuật số và thông tin giao tiếp hai chiều, phát điện phân tán gần với phụ tải; cảm biến trên toàn lưới điện để khi có sự cố thì tự khôi phục….

Chương trình lưới điện thông minh sẽ bao gồm: Hợp phần Chương trình vận hành hệ thống điện và lưới truyền tải thông minh, lưới điện phân phối thông minh,… nhằm nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, quản lý nhu cầu điện; khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giảm nhu cầu đầu tư…

Ông Sebastian Paust, Trưởng phòng Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam nhấn mạnh, trong năm nay, Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu sản xuất điện. Tuy nhiên, để đạt tới tỷ trọng cao hơn nữa, nhiều giải pháp cần được thực hiện, đặc biệt là cần hỗ trợ nguồn điện mặt trời và điện gió hòa lưới. Tại Đức, gần một nửa sản lượng điện bắt nguồn từ năng lượng tái tạo (chiếm 47% trong 6 tháng năm 2019), hầu hết là từ năng lượng gió và mặt trời.

Ngay sau ngày khai mạc chính thức hôm nay, ngày thứ hai (3/12) của Tuần lễ Lưới điện Thông minh sẽ diễn ra với chủ đề “Sáng kiến công nghệ hệ thống điện” tập trung vào các giải pháp công nghệ mới hướng tới một hệ thống điện hiện đại và bền vững trong tương lai. Ngày thứ hai sẽ có hai chủ đề chính: Vận hành hệ thống điện có tỷ trọng lớn các nguồn năng lượng tái tạo; Giải pháp Năng lượng Thông minh: Các sáng kiến và ý tưởng công nghệ năng lượng tương lai.

Vào ngày 4/12, các chuyên gia về hệ thống điện và các học giả sẽ trao đổi kiến thức tại các phiên hội thảo chuyên đề với các chủ đề đa dạng. Với chủ đề “Chuyên đề Lưới điện Thông minh Việt Nam”, ngày thứ ba sẽ bao gồm các cuộc thảo luận chuyên sâu nhằm thu thập các ý kiếncó giá trị từ các chuyên gia về các chủ đề: Các giải pháp nhằm linh hoạt hệ thống điện khi có nhiều nguồn năng lượng tái tạo hòa lưới; Ảnh hưởng của nguồn năng lượng tái tạo lên hệ thống điện và Hiện thực hóa Lưới điện Thông minh bằng các quy định pháp lý.

Ngày cuối cùng với chủ đề “Ứng dụng Internet trong lưới điện” là diễn đàn thảo luận mở về tầm nhìn cho hệ thống điện trong tương lai. Các đại biểu sẽ cùng nhau xác định những thách thức của hệ thống năng lượng Việt Nam trong tương lai và thảo luận về cách khắc phục những rào cản bằng các giải pháp Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) đã được trình bày./.

Tin, ảnh: Kim Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực