Năm 2019, doanh thu du lịch của thành phố Huế đạt gần 3.200 tỷ đồng

Thứ ba, 21/01/2020 21:54
(ĐCSVN) - Năm 2019, 13/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, doanh thu du lịch đạt gần 3.200 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư trên địa bàn 5.300 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ gần 34.000 tỷ đồng, giá trị hàng xuất khẩu 150 triệu USD…

Thông tin trên vừa được UBND thành phố Huế cho biết tại buổi gặp mặt báo chí thông tin tình hình kinh tế- xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 Cầu đi bộ lót sàn gỗ lim trên sông Hương dài hơn 380m, rộng 4m được xây dựng ở bờ nam từ tháng 2/2018 với tổng kinh phí 64 tỷ đồng. (Ảnh: Minh An)

Cùng với đó, kinh tế du lịch dịch vụ của thành phố tăng trưởng khá với nhiều sản phẩm mới, đưa vào sử dụng cầu đi bộ bằng gỗ lim, đường đi bộ ven sông Hương.

Công tác ra quân lập lại trật tự được đẩy mạnh, việc thực hiện dự án di dời dân cư, giải tỏa khu vực I kinh thành Huế tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ và xây dựng chính quyền điện tử”, lãnh đạo thành phố Huế quyết tâm giữ ổn định phát triển kinh tế, tiếp tục tạo đột phá trong du lịch, dịch vụ, thương mại; đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ với một số công trình hiện đại, thân thiện với môi trường, đáp ứng các tiêu chí về đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Ngoài ra, nỗ lực thực hiện chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế, hoàn thành dự án cải thiện môi trường nước, chỉnh trang hai bờ sông Hương.

Thành phố cũng ghi nhận ý kiến những đóng góp với mong muốn Huế tiếp tục phát huy thế mạnh, trở thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương, cụ thể là cần khai thác thêm một số tuyến phố đi bộ về đêm để phát triển các dịch vụ, tạo ra các địa điểm vui chơi giải trí và biểu diễn các hoạt động văn hóa- văn nghệ mang bản sắc văn hóa Huế; xem xét bỏ quy hoạch khu du lịch Cồn Hến để người dân ổn định cuộc sống.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, sắp tới thành phố sẽ khai thác thêm một số tuyến phố đi bộ về đêm trên cơ sở hạ tầng các tuyến đường đi bộ dọc hai bờ sông Hương đã được đầu tư đồng bộ từ cầu Trường Tiền đến cầu Dã Viên, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu…, đồng thời, đang khẩn trương xây dựng các tiêu chí cho đô thị di sản, trong đó sẽ phát triển các chương trình xây dựng cốt cách của người dân Huế, sắp xếp các cơ sở nhà đất trên địa bàn./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực