Nam Định: 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đều đạt và vượt kế hoạch

Thứ sáu, 10/01/2020 21:31
(ĐCSVN) - Năm 2019, Nam Định đã nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ngày 10/01, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí. 

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phùng Hoan cho biết, năm 2019, Nam Định đã nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ về đích sớm hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,86% là mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ; xuất khẩu hàng hóa đạt trên 2 tỷ USD; thu hút đầu tư trong nước có vốn đăng ký đầu tư gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu tại hội nghị 

Trong năm, Nam Định cũng được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý về đất đai từng bước nâng lên, tỉnh cũng tập trung đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ đầu tư và chậm đưa đất vào sử dụng. Giáo dục - đào tạo 25 năm liền duy trì thành tích nằm trong Top dẫn đầu của cả nước; tỷ lê lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,53%...

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng chia sẻ, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã có hơn 1.490 đảng viên bị kỷ luật, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, niềm tin của nhân dân, khẳng định vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng. 

Bên cạnh đó, Nam Định đã chủ động có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, thiết thực chuẩn bị kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020, đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, 

Cảm ơn và đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí với tỉnh Nam Định trong năm 2019 để hình ảnh, sự phát triển toàn diện của tỉnh, vẻ đẹp của người dân thành Nam đến được với bạn bè trong nước, quốc tế cũng như những vụ việc mà báo chí phát hiện, phản ánh đã giúp tỉnh kịp thời có phương án xử lý, điều chỉnh, rút kinh nghiệm.... phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Trần Văn Chung mong muốn, trong thời gian tới, Nam Định tiếp tục có được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí đồng thời yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh tạo điều kiện, kịp thời  phối hợp, thông tin với các cơ quan báo chí./.
Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực