Nâng cao vai trò của báo chí với phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thế

Thứ hai, 20/01/2014 22:03

(ĐCSVN)Ngày 20/1, tại Yên Thế, Bắc Giang, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế; Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức Hội thảo “Vai trò của báo chí với phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thế”.  

 

Hội thảo “Vai trò của báo chí với phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thế”.
 (Ảnh: VT)
 

Tại hội thảo, lãnh đạo huyện Yên Thế đã thông báo tới các đại biểu là đại diện nhiều cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa năm 2013 của huyện.

Theo đó, trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của toàn huyện đạt 17,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 22,2 triệu đồng/năm; sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo; lĩnh vực xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được chú trọng.

 

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có tốc độ tăng khá; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ; tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội được ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, tỷ lệ trưởng thôn - bản - phố là đảng viên được nâng cao hơn năm trước; hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố...

 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lưu Xuân Vượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế cho biết, kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn huyện trong công tác tuyên truyền, quảng bá trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa…

 

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, kinh tế - xã hội trên địa bàn, tích cực phối hợp trao đổi thông tin, có định hướng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

 

Về phương hướng trong năm 2014, lãnh đạo huyện Yên Thế cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp tạo điều kiện của các cơ quan báo chí để những nhân tố mới, gương sáng, điển hình tiên tiến của địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước sẽ được kịp thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, tạo động lực để địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực