Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên

Thứ sáu, 17/05/2019 10:39
(ĐCSVN) - Ngày hội gồm một chuỗi các hoạt động như: Tổ chức diễn đàn, hội thảo về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp, vốn trong khởi nghiệp, cách thức quản lý điều hành các doanh nghiệp khởi nghiệp, giải pháp phát triển hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị…

Diễn đàn “Trí thức khoa học công nghệ sở hữu trí tuệ với sáng tạo khoa học và khởi nghiệp”

Quảng Nam tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung – Tây Nguyên

Tối 16/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/1959 - 18/5/2019).

Cắt băng khai mạc Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên,
Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất và kỷ niệm 60 năm
Ngày thành lập ngành Khoa học và công nghệ (1959-2019).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Với 2 chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến tạo tương lai” và “khởi nghiệp thành công là nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ”, tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Khoa học và công nghệ (1959-2019) sẽ diễn ra một chuỗi các hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức diễn đàn, hội thảo về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp, vốn trong khởi nghiệp, cách thức quản lý điều hành các doanh nghiệp khởi nghiệp, giải pháp phát triển hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị…

Tham gia Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 có 15 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn có 65 gian hàng trưng bày giới thiệu về các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ ở các tỉnh, thành phố trong khu vực, những sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ tiêu biểu.

Liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ cũng như tinh thần khởi nghiệp trong các tổ chức Hội phụ nữ Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua, các số liệu thống kê tại Ngày hội cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 7.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; trong đó, số doanh nghiệp do phụ nữ quản lý chiếm khoảng 30%. Đây là con số cao so với nhiều khu vực khác trong cả nước. Hiện nay, có rất nhiều mô hình phụ nữ liên kết lại để khởi nghiệp dựa trên những tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền, địa phương và là hướng đi được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khuyến khích.

Theo chương trình, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất sẽ kéo dài đến ngày 18/5./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực