Sức trẻ trên quê hương xứ Mường

Thứ ba, 28/01/2020 17:03
(ĐCSVN) - Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ góp phần xây dựng và phát triển quê hương...
leftcenterrightdel

Gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh "Sân chơi cho thiếu nhi" tại xóm Cang 1, xã Hòa Bình, TP. Hòa Bình - Ảnh: NQ

Nhận thức rõ ý nghĩa của phong trào “Tuổi trẻ Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua Huyện đoàn Lương Sơn đã tăng cường chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp lựa chọn và thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những tiêu chí chưa đạt của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, sức lực nhằm tạo sức lan tỏa đến cộng đồng.

Đến đầu năm 2020, huyện Lương Sơn đã có 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trên địa bàn huyện có 20 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 68 vườn mẫu và xây dựng 31 tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp với tổng chiều dài 31km. Kết quả đó có sự góp sức lớn của lực lượng ĐVTN. Bằng tinh thần tuổi trẻ xung kích, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt phần việc được giao, lực lượng ĐVTN đã và đang hoàn thiện việc xây dựng, chăm sóc các tuyến đường hoa theo nội dung chương trình chung sức xây dựng NTM, tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường nông thôn.

Theo đồng chí Bùi Anh Xứng, Bí thư Huyện Đoàn Lương Sơn, bám sát đặc điểm của địa bàn, Huyện đoàn xác định ĐVTN phải xung kích, tình nguyện đi đầu trong các lĩnh vực. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân thực hiện các tiêu chí về làm đường giao thông, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư, môi trường; huy động ĐVTN đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, duy trì và triển khai hiệu quả phong trào tình nguyện; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững.

Tìm hiểu được biết, với phương châm "Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới", những năm qua, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, ÐVTN trong toàn tỉnh bằng việc làm, hành động cụ thể tham gia phong trào xây dựng NTM tại địa phương. Đông đảo ÐVTN trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM tại các địa phương như thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, vận động ÐVTN tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, nhất là việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức cho ÐVTN vận động các gia đình cải tạo vườn ao, chuồng trại, vận động người dân thay đổi thói quen lạc hậu và sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, bảo đảm sức khỏe.

leftcenterrightdel

Hoạt động truyền thông, tuyên truyền về xây dựng NTM luôn được các cấp bộ Đoàn ở Hòa Bình quan tâm thực hiện có hiệu quả. Ảnh: NQ

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hòa Bình chia sẻ, những kết quả đạt được của ĐVTN trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng NTM” đã góp phần đưa 82/191 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 42,9% tổng số xã của tỉnh Hòa Bình. ĐVTN đã đóng góp hàng nghìn ngày công làm hơn 90km đường nông thôn đạt chuẩn theo tiêu chí NTM; làm mới đường cấp nước sinh hoạt; xây dựng trên 400 mô hình nhà tiêu và chuồng trại hợp vệ sinh tại các huyện: Lương Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi... Tổ chức mở nhiều lớp tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thu hút trên 1.000 ĐVTN và người dân địa phương tham gia. Các cơ sở Đoàn đăng ký, đảm nhận và thực hiện hơn 2.200 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng. Thành lập, duy trì câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc với hơn 4.500 ĐVTN, thiếu niên tham gia. Tu sửa, làm mới, bổ sung cơ sở vật chất cho trên 100 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi. Chỉ tính riêng trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, tổ chức Ðoàn các cấp đã triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê” với hàng trăm công trình góp phần bảo đảm chiếu sáng cho gần 20km đường giao thông nông thôn; bê-tông hóa được 15km đường giao thông nông thôn; tu sửa được 169,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 13 cầu giao thông nông thôn; 15 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ...

Để hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế góp phần xây dựng NTM, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, nhất là ở các địa bàn khó khăn. Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của gần 300 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, có nhiều mô hình do ÐVTN làm chủ cho thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên. Một số điển hình như mô hình trồng cây ăn quả có múi ở các huyện Cao Phong, Tân Lạc; mô hình nuôi cá trên lòng hồ ở thành phố Hòa Bình; mô hình trồng cây dược liệu ở huyện Lương Sơn...

Có thể thấy, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đông đảo cán bộ, ĐVTN tỉnh Hòa Bình đã tham gia có hiệu quả trong các hoạt động, góp phần vào kết quả xây dựng NTM của các địa phương trong tỉnh. Thời gian tới, để phong trào phát huy hiệu quả hơn nữa, các cấp bộ Đoàn mong muốn nhận được sự tin tưởng và giao việc của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thực hiện xây dựng NTM mới tại cơ sở. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ về vốn cho thanh niên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển./.

Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực