Tăng cường công tác kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ nhật, 20/05/2018 19:48
(ĐCSVN) - Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý.
Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh:M.P)

Đó là chỉ đạo của Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo quốc gia về Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị giao ban thường trực quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2018 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia diễn ra ngày 18/5 tại Hà Nội.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu, xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng cấm và các mặt hàng khác như: xăng dầu, quặng, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, linh kiện máy công cụ, ô tô, xe máy đã qua sử dụng, phân bón, thuốc bảo vệ thực phẩm, thuốc lá, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, nước ngọt, động vật hoang dã, gỗ, quần áo, vật liệu xây dựng,… và nhận diện các mặt hàng mới nổi để đấu tranh ngăn chặn. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung và đề xuất kiến nghị các văn bản qui phạm pháp luật không còn phù hợp liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt sửa đổi, bổ sung các quy định còn sơ hở thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành để hỗ trợ lực lượng chức năng.

Hơn nữa, cần rà soát ngay trong nội bộ, siết chặt kỷ cương thi hành công vụ của cán bộ chống buôn lậu. Các cán bộ vi phạm cần phải có chế tài mạnh, xử lý nghiêm trước pháp luật, đưa ra khỏi ngành. Ngoài ra, cần bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 về đơn giản hoá thủ tục hành chính, gắn tăng cường hậu kiểm, để triển khai nhiệm vụ hiệu quả hơn - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu.

Báo cáo tại Hội nghị ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 cho biết, trong thị trường nội địa, tình trạng sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu còn diễn ra nhiều nơi. Đặc biệt là tại các đô thị, thành phố lớn như: Hà Nội, TP. HCM, đáng chú ý trong 4 tháng đầu năm, nổi lên tình trạng sản xuất, tiêu thụ thuốc, thực phẩm chức năng, đồ ăn, nước uống giả, kém chất lượng, gây bức xúc đối với quần chúng nhân dân như vụ công ty TSC tại Hà Nội, vụ Vinaca tại Hải Phòng, vụ pin trộn tiêu tại Đăk Nông... 

Sau khi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia triển khai Kế hoạch công tác năm 2018, các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Thường trực đã triển khai kế hoạch công tác năm 2018 phù hợp với tình hình của đơn vị. Một số đơn vị chức năng đã chủ động xác định địa bàn, tuyến trọng điểm, dự kiến những hiện tượng, tình huống vi phạm có thể phát sinh để xây dựng phương án đấu tranh, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đạt hiệu quả.

Số liệu sơ bộ quý I năm 2018, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 45.949 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt hơn 4.062 tỷ đồng, khởi tố 642 vụ (tăng 51,77% so với cùng kỳ năm 2017), 754 đối tượng (tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2017).

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, tình hình buôn lậu qua các đường mòn lối mở diễn biến phức tạp. Thậm chí mặt hàng thuốc lá lậu, chủ buôn lậu có nhà máy đặt bên kia biên giới sản xuất hàng chủ yếu xuất lậu sang Việt nam. Còn lực lượng chặn bắt chủ yếu là người vận chuyển, chủ yếu bà con nghèo tham gia vận chuyển, buôn lậu, chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, trong khi đó vẫn gây thất thu cho ngành công nghiệp thuốc lá trong nước. 

Nhu cầu trong nước đặc biệt phía Nam thì tình hình buôn lậu vẫn tiếp diễn, điều này đặt ra yêu cầu nên chăng cần có nghiên cứu về cơ chế chính sách căn cơ lâu dài.

Với nhóm hàng giả, gian lận thương mại từ biên giới phía Bắc, có sự tiếp tay của cả chính doanh nghiệp Việt Nam, hàng nhập vào dán nhãn hiệu đầy đủ, hàng về từ bên kia biên giới nếu có bị bắt cũng chỉ bắt các xe và người vận chuyển. 

Ông Nguyễn Văn Cẩn lưu ý, thời gian qua, nổi lên hiện tượng nguy hiểm về nhập lậu hàng phế liệu, các đối tượng “chạy” giấy tờ, cơ quan kiểm soát thông đồng nhập nhèm câu chữ để nhập phế liệu. Vì vậy cơ quan Hải quan đang có các biện pháp siết chặt quản lý, tuy nhiên nếu không có chính sách vào cuộc đồng bộ, không cẩn thận chúng ta thành nơi xả rác môi trường của nước láng giềng…/.

Minh Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực