Thị trấn Vĩnh Tuy, Hà Giang - mô hình điểm về phát triển kinh tế và đô thị

Thứ hai, 04/01/2010 18:25

 

 Về thăm một trang trại làm ăn hiệu quả ở Vĩnh Tuy

(ĐCSVN) - Nằm ngay cửa ngõ của tỉnh, thị trấn Vĩnh Tuy(Hà Giang) đang từng ngày, từng giờ đổi thay xứng đáng với tầm vóc của một đô thị loại 4 trong thời gian không xa. Nơi đây vừa có nhiều tiềm năng, thế mạnh như kinh doanh dịch vụ, là trung tâm giao lưu hàng hoá của tỉnh với các tỉnh miền xuôi và Lào Cai, Yên Bái.

Xác định đúng những thế mạnh của thị trấn, Đảng bộ đã ra nghị quyết và quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xứng đáng là đơn vị điểm về phát triển đô thị và kinh tế - xã hội theo Kết luận 164-KL/TU năm 2008 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

Trong hai năm qua, với sự đầu tư của tỉnh, huyện, thị trấn đã hoàn thành san ủi hàng vạn khối đất và quy hoạch phát triển dân cư thành khu phố mới khang trang với trên 30 hộ dân. Hoàn chỉnh chợ đầu mối, 3 km đường điện cao áp chiếu sáng ban đêm, mở mới 5 xưởng sửa chữa, dịch vụ vận tải, 32 xưởng chè nhỏ, lắp đặt 1,8 đường cống rãnh thoát nước. Đền bù và giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường 183, làm mới và nâng cấp 7 km đường bê tông loại 3,5 m, xây mới 01 khách sạn 12 phòng v.v...Đặc biệt là việc hoàn thành công trình cổng chào của tỉnh, tạo ra bước tranh ấn tượng đối với mỗi người khi đặt chân lên mảnh đất Hà Giang.

Thị trấn Vĩnh Tuy có 810 hộ với 3.449 khẩu, đã mấy năm nay không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá giàu chiếm 65%. Điều đó khẳng định rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền; đồng thời sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vươn lên của các hộ gia đình. Đến nay trên địa bàn thị trấn có 78 hộ có xe ô tô vận tải, 6 hộ mua được xe 4 chỗ, 01 hộ đầu tư xây khách sạn với quy mô 12 phòng; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. 85% thôn, bản có đường bê tông 2,5 m đi lại thuận tiện.

Trước hết phải kể đến phong trào “Giúp nhau làm giàu của các hộ gia đình” điển hình như gia đình anh Cao Xuân Hậu - một gia đình tỷ phú trẻ làm giàu từ trồng cam và chăn nuôi nhím - cho biết: Ngoài việc phát triển trồng cam, gia đình đã học hỏi qua sách báo và thực tế, nên ba năm qua đã phát triển đàn nhím từ hơn 20 cặp lên tới trên 200 con với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Anh nuôi nhím sinh sản và cung cấp giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Anh đã đúc rút kinh nghiệm và viết thành quy trình chăn nuôi, chăm sóc và hướng dẫn 15 hộ trên địa bàn xã cùng phát triển chăn nuôi. Hay như mô hình chăn nuôi cá lồng trên sông Lô cũng được chú trọng nhân diện và phát triển. Từ 27 lồng năm 2008 lên 43 lồng năm 2009. Qua báo cáo của các hộ gia đình và đánh giá của chính quyền, đây là 2 mô hình cho thu nhập khá cao và bền vững. Năm 2009 có thêm 24 hộ kinh doanh, dịch vụ nâng tổng số hộ trong thị trấn lên 84 hộ chiếm 10,3%.

Với 517,9 ha chè, trong đó có 460 ha đang cho thu hoạch, hầu hết các hộ đã chú trọng việc thâm canh tăng năng suất và coi trọng khâu chế biến sản phẩm chè sạch có thương hiệu bán ra thị trường. Với 32 máy chế biến chè nhỏ, hằng năm đã thu mua hết số búp tươi để chế biến, vừa tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, vừa thu về nguồn lợi trên 5 tỷ đồng mỗi năm.

Đặc biệt trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền thị trấn đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy hoạch giải phòng, đền bù đất đai tập trung cho việc xây dựng khu đô thị được công khai đến từng hộ gia đình. Chính vì vậy, không để xảy ra các vụ khiếu kiện vượt cấp, phức tạp. Các vướng mắc đều được giải quyết hoà giải từ cơ sở. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tình đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên khá giàu được thúc đẩy. Thị trấn không còn hộ ở nhà tạm. 100% thôn, bản đều có trụ sở thôn kiêm nhà văn hoá làm nơi sinh hoạt cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch UBND xã khẳng định, với sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, sự đồng thuận trong nhân dân, chắc chắn thị trấn Vĩnh Tuy sẽ quyết tâm hoàn thành thắng lợi và có trên 35% các chỉ tiêu vượt kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra. Vĩnh Tuy xứng đáng là cửa ngõ, là trung tâm giao lưu kinh tế, thương mại của tỉnh Hà Giang.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực