Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Iran

Thứ hai, 17/07/2017 14:46
(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 15-16/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam và một số doanh nghiệp tới Teheran, Nước Cộng hòa hồi giáo Iran tham dự Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Iran về hợp tác kinh tế thương mại.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chụp ảnh chung cùng các đại biểu tham dự kỳ họp
(Ảnh: KL)

Tại các buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện biên bản của kỳ họp lần thứ 8, thảo luận phương hướng và những biện pháp cụ thể tại kỳ họp thứ 9 để đẩy mạnh sự hợp tác có hiệu quả giữa hai nước trong thời gian tới. Kết quả kỳ họp lần thứ 9 khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn trong tất cả các lĩnh vực. Hai nước có nhiều lợi thế riêng để có thể bổ trợ cho nhau trong hợp tác; nhiệm vụ của hai bên là tìm ra các biện pháp khai thác, hiện thực hóa thế mạnh để nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Qua các chuyến thăm, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD/năm. Hai bên xác định các mặt hàng trọng điểm thực hiện mục tiêu nêu trên. Việt Nam có khả năng xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Iran như: Gạo, chè, hạt tiêu, cà phê, điều, dệt may, da giầy, cao su, thủy sản, điện tử gia dụng, máy móc thiết bị… Iran có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu sang Việt Nam: sản phẩm hóa dầu, dược phẩm, nguyên liệu dệt may, khoáng sản.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa hai nước, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Iran khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại tại Iran vào cuối năm 2017. Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran dự kiến tổ chức đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam dự Việt Nam Expo 2017. Đây là những hoạt động thiết thực giúp doanh nghiệp hai nước kết nối kinh doanh.

Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp, hai bên thống nhất cùng nghiên cứu, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật để thúc đẩy mạnh mẽ xuất nhập khẩu hai nước. Theo đó, Iran đồng ý nhập khẩu các sản phẩm hoa quả tươi (xoài, dừa, dứa, chuối), gạo, hạt điều, hạt tiêu, trà, trà thảo dược, cà phê, hoa quả khô, mật ong, thịt bò. Phía Việt Nam nhất trí nhập khẩu kiwi, quả lựu, chà là, hạt dẻ cười, nghệ tây, nho từ Iran. Việt Nam chính thức đề nghị Iran xem xét về việc nhập khẩu thanh long, bưởi, ổi của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Nông nghiệp Iran Ma-mốt Hồ-giat-ti đã thống nhất việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị quản lý và nghiên cứu nông nghiệp của hai nước. Đồng thời, hai Bộ trưởng đều nhấn mạnh đến việc tăng cường tiếp xúc giữa hai Bộ để xây dựng chương trình hợp tác toàn diện, trên cơ sở đó lựa chọn một số ngành hàng để triển khai cụ thể các giải pháp thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và địa phương của hai nước thúc đẩy hợp tác nông nghiệp trong thời gian sớm nhất./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực