Tìm kiếm cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống siêu thị Argentina

Thứ năm, 06/04/2017 18:45
(ĐCSVN) – Ngày 5/4, đại diện Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Coto- chuỗi siêu thị bán lẻ hàng đầu tại Argentina để tìm hiểu cơ hội thâm nhập các mặt hàng của Việt Nam vào thị trường Argentina thông qua tập đoàn này.

Coto là một chuỗi siêu thị và đại siêu thị tại Argentina được thành lập năm 1987 (Ảnh: coto.com.ar)

Tại buổi làm việc, chia sẻ một số thông tin về Tập đoàn Coto, Chủ tịch Tập đoàn Alfredo Coto cho biết, với hệ thống 120 chi nhánh siêu thị và đại siêu thị đang hoạt động trên khắp Argentina, nhu cầu hàng hóa của Coto rất đa dạng. Các sản phẩm mà Coto quan tâm nhập khẩu bao gồm đồ gia dụng, thiết bị điện tử, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất và cà phê; đồng thời bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, sẽ có sự xuất hiện của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi siêu thị này.

Điểm lại những thành quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Argentina, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Argentina Phạm Hồng Trang cho biết, trong những năm gần đây trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Argentina đã tăng đáng kể. Năm 2016, Argentina đã vươn lên cùng với Brazil là hai nước có kim ngạch trao đổi thương mại vượt 3 tỷ USD với Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Dự kiến trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm nay đạt 3,5 tỷ USD.

Theo Tham tán Phạm Hồng Trang, các sản phẩm của Coto rất đa dạng từ thực phẩm tới đồ gia dụng, điện tử, đồ nội thất trong nhà và ngoài trời, thủ công mỹ nghệ trang trí và đây là cơ hội thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Argentina. Việc hàng hóa Việt Nam có thể tới tay người tiêu dùng Argentina thông qua hệ thống phân phối hàng hóa của siêu thị Coto, sẽ góp phần gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Tham tán Phạm Hồng Trang cũng cho biết, theo kế hoạch, vào tháng 7/2017, trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại và thúc đẩy đầu tư tại thị trường Nam Mỹ, Bộ Công Thương sẽ tổ chức đoàn 18 doanh nghiệp tham dự Hội chợ Nông nghiệp, công nghiệp và thực phẩm quốc tế Argentina nhằm quảng bá các sản phẩm của Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hiện Argentina là thành viên của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), do đó hàng hóa Việt Nam khi vào thị trường này sẽ có nhiều cơ hội để thâm nhập các thị trường lân cận như Uruguay và Paraguay. Việt Nam và Argentina cũng đang có nhiều cơ chế hợp tác giữa Chính phủ hai nước và giữa các phòng Thương mại, qua đó tạo khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Coto là một chuỗi siêu thị và đại siêu thị tại Argentina được thành lập năm 1987. Sau gần 30 năm, Coto hiện là một trong những chuỗi siêu thị bán lẻ hàng đầu tại Argentina, với hơn 120 chi nhánh đang hoạt động và 20 chi nhánh mới đang được xây dựng trên cả nước. Với hơn 18.000 nhân viên, Coto là công ty tư nhân có số lao động lớn nhất của Argentina. Tính đến thời điểm hiện tại, thị phần bán lẻ của chuỗi siêu thị này đã đạt 30,1% tại Buenos Aires và chiếm lĩnh 18,3% thị phần bán lẻ của Argentina./.

MT (Theo Thương vụ Việt Nam tại Argentina)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực