Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam hội đàm với Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc

Chủ nhật, 23/09/2018 11:42
(ĐCSVN) - Bên lề Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14) được tổ chức tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc đã hội đàm với Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc, bà Hồ Trạch Quân.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc tặng hoa cho bà Hu Zejun, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc.
Ảnh: TTXVN

Tại Hội đàm, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đến dự Đại hội ASOSAI 14 và có buổi làm việc với Kiểm toán nhà nước Việt Nam.

Giới thiệu sơ lược về Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, Kiểm toán nhà nước Việt Nam thành lập được 24 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 25. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Kiểm toán nhà nước Việt Nam phát triển nhanh chóng từ địa vị pháp lý cho đến cơ cấu tổ chức… Hiện nay, Kiểm toán nhà nước Việt Nam có 32 đơn vị trực thuộc. Mỗi năm, Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện khoảng 250 cuộc kiểm toán, qua đó phát hiện, kiến nghị thu hồi những khoản thu sai quy định, sửa đổi, thay thế các văn bản pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn, góp phần phòng, chống tham nhũng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính công, tài sản công. Hiện nay, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đang đi sâu vào kiểm toán hoạt động, chọn một số chuyên đề về kiểm toán khoáng sản, BOT giao thông, các dự án đầu tư BT, quản lý đất đai đô thị, đất nông - lâm trường, hoàn thuế giá trị gia tăng… Đây là những vấn đề dễ nảy sinh thất thoát, lãng phí, được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước Việt Nam cũng đang sửa đổi một số nội dung trong Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kiểm toán nhà nước.

Cũng tại Hội đàm, khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Kiểm toán nhà nước Trung Quốc, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc mong muốn, hai bên sẽ phối hợp tốt hơn trên một số lĩnh vực kiểm toán mà Kiểm toán nhà nước Trung Quốc có thế mạnh như kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin tận dụng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (Big data); đặc biệt là thảo luận để thống nhất một chủ đề kiểm toán chung về kiểm toán môi trường.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cũng bày tỏ mong muốnTrường Đào tạo Kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Trung Quốc sẽ hợp tác với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Việt Nam nhằm trao đổi tài liệu, chương trình và phương pháp giảng dạy; đồng thời Kiểm toán nhà nước Trung Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho Kiểm toán nhà nước Việt Nam về các công cụ kiểm toán như: công cụ viễn thám, công cụ cộng hưởng… để cùng nâng năng lực kiểm toán lên một tầm cao mới.

Tại Hội đàm, Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc chúc mừng Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã trở thành Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và thành công của Đại hội ASOSAI 14. “Đại hội đã thông qua Tuyên bố Hà Nội, đây là thành quả quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển của ASOSAI trong thời gian tới” - bà Hồ Trạch Quân khẳng định.

Nhân đây, Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc cũng gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã dành cho Đoàn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo.

Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước có từ lâu đời. Đặc biệt, năm 2017, lãnh đạo hai nước đã có những chuyến thăm cấp cao lẫn nhau nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát triển quan hệ  tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc.

Khẳng định mối quan hệ gắn bó, sâu rộng giữa Kiểm toán nhà nước Trung Quốc và Kiểm toán nhà nước Việt Nam, bà Hồ Trạch Quân cho biết, thời gian qua, hai bên đã cử các đoàn cán bộ sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với nhau, đồng thời tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo cán bộ kiểm toán.

Trên cơ sở đó, bà Hồ Trạch Quân cam kết, Kiểm toán nhà nước Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác, giao lưu với Kiểm toán nhà nước Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiểm toán mà Kiểm toán nhà nước Trung Quốc có thế mạnh như kiểm toán cơ sở dữ liệu lớn. Đồng thời, Tổng Kiểm toán nhà nước Trung Quốc cũng tán thành đề nghị của Kiểm toán nhà nước Việt Nam về việc hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác kiểm toán môi trường, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo cán bộ. “Hoạt động giao lưu, trao đổi giữa Kiểm toán nhà nước Trung Quốc và Kiểm toán nhà nước Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai quốc gia” - bà Hồ Trạch Quân nhấn mạnh.

Nhân dịp này, bà Hồ Trạch Quân cũng mong muốn, trong thời gian tới, Kiểm toán nhà nước Trung Quốc và Kiểm toán nhà nước Việt sẽ tiếp tục hợp tác, cùng nhau hoàn thành tốt trọng trách Tổng Thư Ký ASOSAI và Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 vì lợi ích của hai cơ quan và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, kế hoạch chiến lược của ASOSAI để xây dựng cộng đồng ASOSAI ngày càng vững mạnh./.

Kim Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực