Việt Nam thị trường tiềm năng, cửa ngõ vào ASEAN

Thứ năm, 02/11/2017 15:17
(ĐCSVN) – Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Oujda (Morocco) từ ngày 28/10 - 2/11/2017, ngày 31/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco đã phối hợp với Phòng Thương mại vùng Oriental, Morocco tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Việt Nam thị trường tiềm năng, cửa ngõ vào ASEAN”, với sự tham dự của hơn 50 doanh nghiệp Morocco.
Hội thảo thu hút được sự tham dư của đông đảo doanh nghiệp Morocco
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Morocco)

Tham dự Hội thảo có: Đại sứ đặc mệnh Việt Nam tại Morocco Trần Quốc Thủy, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Morocco Phạm Ngọc Cảnh, Chủ tịch Phòng Thương mại –  Công nghiệp và Dịch vụ vùng Abdelhafid Al Jarroudi, Giám đốc Phòng Thương mại vùng Rachid Sli Sli cùng nhiều đại biểu quan tâm đến quan hệ kinh tế thương mại của hai nước.

Phát biểu tại Hội thảo, giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và quan hệ chính trị, kinh tế giữa Việt Nam và Morocco trong những năm gần đây, Đại sứ Việt Nam tại Morocco Trần Quốc Thủy khẳng định, Việt Nam với vị trí địa lý thuận lợi, nền chính trị ổn định, kinh tế liên tục phát triển tốc độ cao, hệ thống luật pháp, môi trường kinh doanh thuận lợi và nguồn nhân lực dồi dào sẽ là điều kiện tốt thu hút doanh nghiệp quốc tế và Morocco.

Nhằm giúp các doanh nghiệp Morocco hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế cũng như những thế mạnh nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Morocco, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Morocco Phạm Ngọc Cảnh đã giới thiệu về tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nổi bật và các lĩnh vực thu hút FDI của Việt Nam mà các doanh nghiệp Morocco có thể khai thác kinh doanh.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco cũng kết hợp tổ chức quảng bá ẩm thực Việt Nam và tổ chức triển lãm ảnh du lịch Việt Nam. Theo Đại sứ Trần Quốc Thủy, việc mở rộng trao đổi và hợp tác ở cấp địa phương sẽ mở rộng phạm vi hợp tác song phương và giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa doanh nghiệp địa phương và nhân dân hai nước, qua đó hợp tác cùng có lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và giao lưu văn hoá hai nước.

Trước đó, ngày 30/10, Đại sứ Trần Quốc Thuỷ đã có cuộc tiếp xúc quan trọng với Thống đốc vùng Oriental M. Mohamed Wali./.

MT (Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực