Vietbuild Đà Nẵng 2018 có quy mô hơn 1.000 gian hàng

Thứ bảy, 21/04/2018 15:09
(ĐCSVN) - Hơn 1.000 gian hàng thuộc nhóm sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản, kiến trúc, trang trí nội ngoại thất và các sản phẩm máy năng lượng mặt trời, công nghệ nhà thông minh, đang được giới thiệu tại triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2018.

Đây là kỳ triển lãm thứ 2 trong chuỗi 9 sự kiện của năm 2018 sẽ liên tục diễn ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và TP Cần Thơ, chào mừng 60 năm Ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam (29/4).

Khai mạc sáng 21/4 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng (số 09 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ), Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2018 do Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng, Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild tổ chức có quy mô hơn 1.000 gian hàng của hơn 300 đơn vị, trong đó có 180 doanh nghiệp trong nước, 72 doanh nghiệp liên doanh và 54 doanh nghiệp, tập đoàn đến từ các quốc gia Hoa Kỳ, Đức, Úc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc…

Các đại biểu Trung ương và địa phương cắt băng khai mạc triển lãm

Một số gian hàng 

Khách tham quan được tư vấn, giới thiệu chi tiết về sản phẩm. (Ảnh: Anh Tuấn)

Mở cửa tự do từ 08h30 - 21h00 tới hết ngày 25/4, Vietbuild Đà Nẵng 2018 quy tụ các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản, kiến trúc, trang trí nội ngoại thất và các sản phẩm máy năng lượng mặt trời, công nghệ nhà thông minh do doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất từ cuối năm 2017, đầu năm 2018 với các sản phẩm mới có mẫu mã, tính năng và chất lượng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường xây dựng trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo “Sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng không nung - Những vướng mắc, tồn tại và giải pháp cho vật liệu xây dựng không nung”, “New Neo - Giải pháp công nghệ phát triển mạnh mẽ năm 2018”; giao lưu kết nối doanh nghiệp, tư vấn về sản phẩm trang trí nội ngoại thất và thiết kế kiến trúc; giới thiệu về nhà ở, phát triển đô thị và sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường...

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, đây là cơ hội để các doanh nghiệp và đối tác gặp gỡ, chuyển giao khoa học công nghệ về các sản phẩm mới, đồng thời khách tham quan, người tiêu dùng được tư vấn, tiếp cận với các dòng sản phẩm phong phú như: gạch, kính, hệ thống điện, thiết bị vệ sinh, thiết kế sân vườn, đèn trang trí, sơn và chất chống thấm, khóa, hệ thống chống cháy… để xây dựng ngôi nhà hiện đại, thông minh, tiện nghi và đẳng cấp.

Trước đó, kỳ Triển lãm Vietbuil Hà Nội 2018 lần thứ nhất cuối tháng 3 có quy mô hơn 1.700 gian hàng với sự góp mặt của 500 doanh nghiệp./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực