Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio

(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Đại sứ Yamada Takio đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio trong 4 năm qua đối với sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững
Xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững
(ĐCSVN) - Tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã đạt được...
Đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu
Đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu. Một là, thúc...
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Indonesia Retno Marsudi nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để sớm đưa quan hệ Đối tác chiến...
Vĩnh Long đặt mục tiêu gia nhập nhóm vùng kinh tế trọng điểm
Vĩnh Long đặt mục tiêu gia nhập nhóm vùng kinh tế trọng điểm

(ĐCSVN) - Mục tiêu chiến lược hàng đầu của Vĩnh Long là phải phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về vốn và công nghệ, có tầm nhìn thấu suốt các tiềm năng, điều kiện độc đáo của Vĩnh Long để cùng hợp tác phát triển.

Tổng Bí thư thăm thành phố Choisy Le Roi, gặp gỡ những người bạn Pháp
Tổng Bí thư thăm thành phố Choisy Le Roi, gặp gỡ những người bạn Pháp

Sáng 26/3, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, tại Điện Invalides (Anh-va-lít) ở thủ đô Paris. Đúng 9 giờ sáng, đoàn xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào cổng chính Điện Invalides. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Pháp.

Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác kinh tế với Nhật Bản
Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác kinh tế với Nhật Bản

(ĐCSVN) - Đó là ý kiến của Thủ tướng tại buổi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản). Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của Mitsubishi tại Việt Nam và đề nghị Tập đoàn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, sân bay, bến cảng, năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo.

Cán bộ Đoàn tiêu biểu cần xứng đáng với niềm tin yêu của tuổi trẻ cả nước
Cán bộ Đoàn tiêu biểu cần xứng đáng với niềm tin yêu của tuổi trẻ cả nước

(ĐCSVN) - Gặp 87 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc vào đúng Ngày thành lập Đoàn 26/3 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cán bộ Đoàn cần tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của tuổi trẻ cả nước.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Pháp phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Cần tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh
Cần tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh

(ĐCSVN) - Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô là bệnh viện có nhiệm vụ chính trị đặc biệt, các đồng chí đã làm tốt nhưng vẫn cần phải tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, phải làm sao để thủ tục hành chính thuận lợi nhất, giảm thiểu thời gian và chi phí cho người bệnh.

Hội An phải phấn đấu trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới
Hội An phải phấn đấu trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới

(ĐCSVN) - Tới dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố du lịch Hội An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo với tiềm năng, lợi thế và uy tín của mình, Hội An cần khẳng định hơn nữa vai trò trong tam giác du lịch Huế - Hội An - Mỹ Sơn; Hội An hoàn toàn có thể bức phá, vươn lên để trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác thương mại quan trọng của nhau
Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác thương mại quan trọng của nhau

(ĐCSVN) - Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của mỗi dân tộc. Hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, được vun đắp bằng tình hữu nghị và những nỗ lực chung của hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ vui mừng và hài lòng về những tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước kể từ sau khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược vào tháng 10/2009, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả

(ĐCSVN) - Hai vị nguyên thủ Việt Nam - Hàn Quốc đã bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là kể từ sau khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009.