Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

(ĐCSVN) - Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Fujimoto Masayoshi và Ngài Hyodo Masayuki, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) cùng một số lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Keidanren sang Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
Phát huy vai trò đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số của Thủ đô Hà Nội
(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội cho biết: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội thực hiện tốt chức năng, quyền hạn; tạo điều kiện cho...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Chiều 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Balankura tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ...
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
Phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Canada
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Mary Ng vui mừng vì quan hệ Đối tác Toàn diện hai nước đang phát triển sâu rộng về mọi mặt. Hiện,...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga

(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga, Tổng thống Pu-tin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch…

Thanh niên phải giương cao ngọn cờ tiên phong đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia số
Thanh niên phải giương cao ngọn cờ tiên phong đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia số

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đoàn Thanh niên cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "5 xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia; thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.

Quyền Chủ tịch nước gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Quyền Chủ tịch nước gặp mặt Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

(ĐCSVN) - Chiều 25/3, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, động viên đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tháng Thanh niên 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" (IUU) đối với thủy sản Việt Nam; thúc đẩy Quốc hội các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) và tin tưởng EVIPA sẽ giúp doanh nghiệp mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khu vực.

Xây dựng pháp luật phải thể chế hóa tối đa chủ trương, đường lối của Đảng
Xây dựng pháp luật phải thể chế hóa tối đa chủ trương, đường lối của Đảng

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ, nhất là các bộ, ngành chủ trì xây dựng, rà soát lại nội dung các dự thảo luật, nghị quyết nhằm đảm bảo tính phù hợp và thể chế hóa tối đa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về vấn đề liên quan...

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan
Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan; hài lòng nhận thấy hợp tác hai nước phát triển tích cực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo…

Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam - Phần Lan ngày càng hiệu quả, thực chất
Đưa hợp tác nghị viện Việt Nam - Phần Lan ngày càng hiệu quả, thực chất

(ĐCSVN) - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước, đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất; tạo đà mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước; tăng cường và củng cố hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới.

Hội đồng nhân dân sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
Hội đồng nhân dân sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(ĐCSVN) - Hội đồng nhân dân có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa thành các Nghị quyết, cơ chế, chính sách, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn ở từng địa phương...

Tiền Giang cần tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn
Tiền Giang cần tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

(ĐCSVN) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tiền Giang phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, dựa vào khoa học kỹ thuật, kinh tế chia sẻ, chuyển đổi xanh; kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, phát triển thương mại điện tử...; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; chú trọng bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình, dự án tại tỉnh Tiền Giang
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình, dự án tại tỉnh Tiền Giang

(ĐCSVN) - Trước khi dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 năm 2021 – 2023, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025, chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt

​(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/3, nhân dịp dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Vĩnh Long cần huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển
Vĩnh Long cần huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển

(ĐCSVN) - Sáng 23/3, dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại, du lịch tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu phát triển Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, sinh thái, bền vững, có trình độ phát triển khá so với cả nước, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Argentina
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Argentina

(ĐCSVN) - Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Argentina, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Diana Elena Mondino tới Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Argentina thời gian tới, tập trung vào những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu.

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ
Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác liên doanh chuyển giao công nghệ tích điện; đề nghị Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ nghiên cứu cơ chế hợp tác chuyển giao công nghệ phát triển năng lượng nói chung,...

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư ở Việt Nam
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Tiếp đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc nếu có và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn, doanh nghiệp của Hà Lan đến đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam.

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, Chủ tịch AIPA 45
Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, Chủ tịch AIPA 45

(ĐCSVN) - Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, Chủ tịch AIPA 45, cùng nhau nỗ lực duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng và ứng phó hiệu quả với các thách thức chung.

Việt Nam là hướng ưu tiên trong các quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc
Việt Nam là hướng ưu tiên trong các quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Đại sứ Choi Young Sam khẳng định Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong các quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc hiện nay, mong muốn đẩy mạnh thực chất hơn nữa quan hệ song phương với Việt Nam và bày tỏ nhất trí về các định hướng hợp tác mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu.

VBF 2024 Doanh nghiệp FDI tiên phong bền vững và tăng trưởng xanh
VBF 2024: Doanh nghiệp FDI tiên phong bền vững và tăng trưởng xanh

(ĐCSVN) - Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề "Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh".

Báo chí là dòng thông tin chủ lực, quan trọng trên mặt trận thông tin
Báo chí là dòng thông tin chủ lực, quan trọng trên mặt trận thông tin

(ĐCSVN) – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Báo chí đổi mới trong phương thức lãnh đạo chỉ đạo, tư duy quản lý, trong nội dung thông tin, quy trình sản xuất và xuất bản, trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa nguồn thu để báo chí giữ vững và làm chủ, là dòng thông tin chủ lực, quan trọng trên mặt trận thông tin, truyền thông, nhất là trên không gian mạng.

Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức
Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức

(ĐCSVN) - Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Tây Ninh tiếp tục tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; quan tâm phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở những nơi còn yếu và những khu vực còn nhiều dư địa phát triển.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

(ĐCSVN)- Sáng 16/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Hội nghị được tổ chức trực tuyến toàn quốc giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm chân thành, nhiệt huyết, nỗ lực hết mình, tạo động lực, truyền cảm hứng, những đóng góp tích cực, ý nghĩa của Ngài Cố vấn Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trong xây dựng Đại học Việt - Nhật.