Hải Phòng khởi động các hoạt động hưởng ứng Ngày Thương binh liệt sỹ

Thứ ba, 23/05/2017 16:04
(ĐCSVN) – Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), một số ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hải Phòng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân các gia đình có công với cách mạng.

Tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí gia đình người có công (Ảnh: baohaiphong.com.vn)

Theo đó, Chi Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng Thành ủy phối hợp Chi đoàn thanh niên Sở Du lịch, Chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế quận Dương Kinh và Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hải Thành (quận Dương Kinh) tổ chức thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho 20 hộ gia đình người có công trên địa bàn quận Dương Kinh. Đoàn đã khám tổng quát, siêu âm, đo điện tim, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc điều trị các bệnh xương khớp, huyết áp, dạ dày và trao 20 phần quà tặng gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Hải Thành.

Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 18-5 đến ngày 27-7-2017 với các nội dung như: các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố tập trung đẩy mạnh thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc; sự cống hiến, hy sinh xương máu và những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể và các lực lượng, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng, gia đình liệt sĩ khó khăn neo đơn, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cũng tổ chức phát động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017). Đợt thi đua với các nội dung, chỉ tiêu như: sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”…đến 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Đơn vị cũng phối hợp với một số tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng gia đình chính sách, người có công; thực hiện có hiệu quả cao chương trình “Áo ấm” tặng thương binh, bệnh binh; “ Áo lụa tặng Mẹ Việt Nam anh hùng”; tổ chức hoạt động giao lưu kết nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh nặng; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị kết hợp với chính quyền địa phương tiến hành tu sửa, tôn tạo, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ…

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm thành phố sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chăm sóc người có công trên phạm vi cả nước./.

Kim Sơn (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực