VNPT với những hoạt động hướng tới liệt sỹ ngành Bưu điện

Thứ năm, 27/07/2017 10:23
(ĐCSVN) - Hơn nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Cùng với cả dân tộc, ngành Bưu điện đã anh dũng đi qua hai cuộc kháng chiến cứu nước, trong điều kiện vô cùng hiểm nguy, gian khổ, thiếu thốn.

Những cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện đã “Nối mạch giao thông - mở đường chiến thắng” đảm bảo thông tin liên lạc “Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi”. Gần 1 vạn cán bộ, chiến sĩ giao bưu, giao liên đã hy sinh, gần 8.000 cán bộ đã trở thành thương binh, bệnh binh.

Với sự hy sinh, đóng góp đó, 52 đơn vị trong ngành được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân
cho Ban Thông tin Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Thúy Quỳnh

Vì vậy, bên cạnh những hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân tới các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và thân nhân các gia đình có công với cách mạng nói chung, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã thực hiện các chương trình, hành động hướng tới những chiến sĩ của ngành Bưu điện. Trong đó phải kể tới việc không ngừng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang của ngành và nghĩa trang địa phương để chăm sóc.

Song song với đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã cùng hỗ trợ nâng cấp, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ ngành, xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, di tích lịch sử và các công trình tình nghĩa khác tại các địa phương trên toàn quốc, được dư luận xã hội và nhân dân đánh giá cao. Trong đó có những công trình tượng đài quy mô hoành tráng tại Quảng Trị, Đắk Lăk, Đồng Tháp; có các địa danh an táng hài cốt, ghi danh gần 300 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành Bưu điện như tại Tân Biên tỉnh Tây Ninh; có các địa điểm ghi lại chiến công anh dũng của CBCNV ngành Bưu điện như Trung tâm Điện chính Bưu điện Quảng Ninh, di tích Nhà Dây thép Cà Mau, Hầm đặt Tổng đài phục vụ Bác Hồ tại K9….. Có công trình tuy không lớn về quy mô nhưng mang đậm ý nghĩa nhân văn và giá trị về tinh thần lớn lao như các tượng đài, Nhà bia lưu niệm tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng….

Ngoài những hoạt động kể trên, còn rất nhiều các hoạt động nghĩa tình khác đã và đang được VNPT âm thầm thực hiện với mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần những người có công với cách mạng. Những hoạt động trên cũng không chỉ bó hẹp trong phạm vi ngày 27/7 hàng năm mà còn được VNPT thực hiện nhân dịp các ngày lễ, Tết, ngày truyền thống ngành.

Trong những dịp này, VNPT cũng thường xuyên tổ chức các đoàn cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà động viên. Nghĩa tình, Uống nước nhớ nguồn đã, đang và sẽ tiếp tục là truyền thống tốt đẹp của những thế hệ người VNPT./.

Đỗ Thoa
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực