Khánh thành công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Quảng Bình

Thứ năm, 22/06/2017 22:59
(ĐCSVN) - Ngày 22/6, tại thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai - Trung tâm Phục hồi chức năng Nuôi dạy trẻ khuyết tật chất độc da cam Hiền Ninh.

 

Cắt băng khánh thành Trung tâm Phục hồi chức năng Nuôi dạy trẻ khuyết tật chất độc da cam Hiền Ninh (Ảnh: Quang Thắng)

Đến dự buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung; Dương Quang Thành, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN;  Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy EVN; Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc EVN; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Quảng Ninh; Phạm Trung Đông, Quyền Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo các Ban của EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); Công ty Truyền tải điện 2 cùng các cơ quan ban ngành của huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình.

Trung tâm Phục hồi chức năng Nuôi dạy trẻ khuyết tật chất độc da cam Hiền Ninh là nơi nuôi dưỡng, điều trị cho hơn 100 con em  và 20 phụ huynh bị ảnh hưởng chất độc da cam, bên cạnh đó trung tâm còn là nơi tránh lũ cho bà con nhân dân địa phương khi có lũ lụt xảy ra.

Nhằm chia sẻ đáp ứng nhu cầu thiết yếu về lớp học, tập luyện nâng cao thể chất cho trẻ khuyết tật, trẻ bị nhiễm chất độc da cam, đồng thời phục vụ việc tránh lũ cho bà con nhân dân khi thiên tai lũ lụt xảy ra, với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng Nuôi dạy trẻ khuyết tật chất độc da cam Hiền Ninh với kinh phí là 3 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Diễn và Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành gắn biển
Trung tâm Phục hồi chức năng Nuôi dạy trẻ khuyết tật chất độc da cam Hiền Ninh (Ảnh: Quang Thắng)

 

Trung tâm Phục hồi chức năng Nuôi dạy trẻ khuyết tật chất độc da cam Hiền Ninh được xây dựng với quy mô 2 tầng diện tích 483m2, trong đó tầng 1 được bố trí phòng luyện tập phục hồi chức năng, bếp, phòng ăn; tầng 2 bố trí phòng đa chức năng, phòng y tế… tổng mức đầu tư của công trình là 3,7 tỷ đồng, trong đó ngành điện tài trợ 3 tỷ đồng và số còn lại là vốn đối ứng của UBND huyện Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình, ông Dương Quang Thành, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết:  Những năm qua, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, EVN đã triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, chương trình 30a ở nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các địa phương gặp thiên tai, vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Riêng đối với tỉnh Quảng Bình, với sự vào cuộc quyết liệt của Tập đoàn và cấp uỷ, chính quyền địa phương, hiện 100% xã, phường, thị trấn đã có điện lưới quốc gia, 99,77% số hộ dân có điện.

Việc tài trợ xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng Nuôi dạy trẻ khuyết tật chất độc da cam Hiền Ninh là việc làm có nhiều ý nghĩa, thể hiện nét văn hóa vì cộng đồng của ngành Điện, thể hiện tấm lòng của hàng trăm nghìn cán bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đối với mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cũng như sự hy sinh to lớn của cha anh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước./.

Mạnh Hùng - Quang Thắng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực