Hoà Bình: Gần 13.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Thứ tư, 11/12/2013 09:29
 

 Dạy nghề dệt thổ cẩm cho chị em nông thôn huyện Tân Lạc
Ảnh: nhandan.com.vn

(ĐCSVN) – Trong các năm 2010 - 2013, tỉnh Hoà Bình đã triển khai đào tạo nghề cho gần 13.000 lao động nông thôn, qua đó, phần lớn lao động đã có việc làm, có thu nhập, góp phần đáng kể trong công tác xoá đói, giảm nghèo ở địa phương.

Toàn tỉnh Hoà Bình hiện có 39 cơ sở dạy nghề đủ điều kiện và đã đăng ký tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn (tăng 14 cơ sở so với năm 2010), trong đó có 3 trường cao đẳng, 1 trường trung cấp, 17 trung tâm dạy nghề và 18 cơ sở dạy nghề. Tất cả 10 huyện của tỉnh đều đã có trung tâm dạy nghề.

Trong 4 năm (2010 - 2013), toàn tỉnh đã đào tạo được 12.835 lao động nông thôn, trong đó số lao động đã có việc làm là 9.467 người (chưa thống kê số lao động được đào tạo trong năm 2013 do các lớp học mới kết thúc). Chỉ tính riêng trong năm 2013, cả tỉnh đã đào tạo nghề cho 4.286 người, số người được tư vấn học nghề qua sàn giao dịch việc làm và các cơ sở vệ tinh là 9.438 người. Các mô hình dạy nghề phát huy hiệu quả, mang lại nhiều việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn là: may túi siêu thị ở huyện Kim Bôi, nuôi gia cầm ở Kỳ Sơn, nuôi cá lồng ở huyện Đà Bắc, nuôi gà thịt ở huyện Lương Sơn, dệt thổ cẩm ở huyện Tân Lạc, may công nghiệp tại Lạc Thuỷ, trồng cây có múi (cam, quýt, bưởi) ở huyện Cao Phong...

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 1.446 cán bộ, công chức cấp xã theo 26 bộ chương trình, tài liệu theo vị trí làm việc của các chức danh cấp xã về đào tạo nghề; đào tạo bồi dưỡng cho 70 cán bộ Đoàn cơ sở, 320 cán bộ hội nông dân, hội phụ nữ cơ sở kiến thức về công tác đào tạo nghề làm hạt nhân cho việc triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Để phát triển kinh tế của tỉnh, đào tạo tạo nghề cho lao động nông thôn là hướng đi đúng đắn. Trong năm 2014, tỉnh dự kiến sẽ tiến hành tuyển sinh đào tạo nghề cho khoảng 14.505 người, trong đó có 6.500 lao động nông thôn, tổ chức triển khai 25 lớp tập huấn cho 1000 cán bộ xã, cán bộ đoàn, hội nông dân./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực