Tuyên Quang đầu tư trên 327 tỷ đồng cho các cơ sở đào tạo nghề

Thứ sáu, 29/11/2013 16:05

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề cao cho các thành phần kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông lâm nghiệp, thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trong giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định đầu tư 327,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo nhân lực.

 

 Ảnh minh họa (nguồn: danviet.vn)


Theo đó, tỉnh Tuyên Quang sẽ dành gần 38 tỷ đồng xây dựng mới 3 cơ sở đào tạo gồm: Trung tâm dạy nghề huyện Lâm Bình, Trung tâm dạy nghề huyện Yên Sơn và Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh; gần 185 tỷ đồng để mở rộng và tăng cường cơ sở vật chất cho Trường Đại học Tân Trào, nâng cấp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thành trường Cao đẳng, Trường Trung cấp Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế và nâng cấp 2 trung tâm dạy nghề từ Trung tâm dạy nghề huyện Chiêm Hóa thành Trường Trung cấp nghề Chiêm Hóa và Trung tâm dạy nghề Yên Sơn thành Trường Trung cấp nghề Yên Sơn; gần 105 tỷ đồng mua sắm các trang thiết bị đào tạo cho 5 cơ sở đào tạo nghề gồm: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Trung tâm dạy nghề huyện Lâm Bình, Trung tâm dạy nghề huyện Chiêm Hóa, Trường Đại học Tân Trào, Trường Trung cấp Y tế.

Trong 327,5 tỷ đồng trên có 257,7 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn Trung ương, trên 65 tỷ đồng từ Ngân sách địa phương và 4,4 tỷ đồng sẽ được huy động từ các nguồn khác.

Bằng việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2015, 100% trung tâm dạy nghề của các huyện thực hiện được ba chức năng nhiệm vụ gồm: dạy nghề - giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp. Tỷ lệ lao động được qua đào tạo đạt 45%, với khoảng 29.000 lao động sẽ được đào tạo, trong đó: ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 10.600 công nhân; công nghiệp xây dựng khoảng 10.700 lao động, dịch vụ khoảng 7.700 lao động./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực