Mùa nhãn lồng Hưng Yên

Thứ tư, 21/09/2016 15:50

(ĐCSVN) - Những năm qua, NHCSXH tỉnh Hưng Yên luôn là người bạn đồng hành của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến hết tháng 8/2016, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Hưng Yên đạt 2.112 tỷ đồng tăng 69 tỷ đồng so với năm 2015. Dư nợ của NHCSXH tỉnh đạt 2.100 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn ưu đãi đã luôn sát cánh cùng nông dân Hưng Yên phát triển cây nhãn lồng – đặc sản của địa phương. Tính riêng vụ nhãn năm nay, diện tích trồng nhãn của Hưng Yên vào khoảng trên 3000 ha với sản lượng quả dự kiến ước đạt 35 nghìn tấn. 

Xin giới thiệu một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trên địa bàn như là những hình ảnh phản ánh hiệu quả của đồng vốn ưu đãi giúp nông dân nghèo phát triển diên tích trồng cây nhãn.

Cán bộ NHCSXH đang giải đáp về các thủ tục vay vốn của bà con tại điểm giao dịch xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Công tác giao ban với các Hội đoàn thể nhận ủy thác vay vốn ưu đãi tại điểm giao dịch xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Giải ngân cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi

Hộ gia đình ông Trịnh Văn Thịnh, thôn Nễ Châu xã Hồng Lam TP Hưng Yên vay 50 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm để mở rộng hơn 10 sào trồng nhãn.

Vườn nhãn được mở rộng nhờ vốn vay của ngân hàng

Hộ gia đình ông Bùi Quang Long, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam TP Hưng Yên  đang thu hoạch nhãn để mang đi tiêu thụ.

Hộ gia đình chị Vũ Thị Chi, thôn Lê Như Hổ xã Hồng Nam TP Hưng Yên năm nay mở rộng diện tích lên 5 sào để trồng nhãn từ nguồn vốn vay ưu đãi

Nhãn được người dân tập trung về chợ đầu mối, từ đây, những chùm nhãn ngọt lành sẽ được đưa đi khắp nơi

Nghề làm mật ong hoa nhãn – đặc sản của địa phương nổi tiếng trên cả nước

Vào vụ nhãn cũng là lúc nghề làm long nhãn bắt đầu hoạt động mang lại công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương

 

 

Phan Thủy (KCNB)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực