Rộn ràng quà xuân đón tết cho người nghèo tại Thái Nguyên và Bắc Giang

Thứ sáu, 06/02/2015 09:28

(ĐCSVN) Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tết vì người nghèo nhân dịp xuân Ất Mùi 2015, ngày 5/2, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã có hai đoàn công tác đi tặng quà tết cho bà con nghèo ở Thái Nguyên và Bắc Giang.

*Mang Tết đến cho người nghèo xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, Thái Nguyên

Sáng 5/2, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Đào Minh Tú cùng lãnh đạo Công đoàn NHCSXH đã đến thăm, tặng quà Tết cho 173 hộ nghèo tại xã Bảo Linh, huyện Định Hóa (Thái Nguyên).

 

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú và Chủ tịch Công đoàn NHCSXH trao quà Tết cho các hộ nghèo (Ảnh: PV)

Nhân dịp này, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, trong nhiều năm qua, ngành Ngân hàng luôn quan tâm tới công tác an sinh xã hội, trong đó, hoạt động của NHCSXH đã góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; giúp hàng chục triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, NHCSXH đã cho vay với dư nợ trên 2.000 tỷ đồng, nhiều hộ nghèo vay vốn nay đã thoát nghèo. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, NHCSXH đã luôn quan tâm thực hiện công tác xã hội từ thiện, vì cuộc sống cộng đồng.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, các phần quà trao tặng tại xã Bảo Linh lần này thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng nói chung, NHCSXH nói riêng gửi tới các hộ nghèo nhân dịp Xuân mới 2015. Đồng thời, Phó Thống đốc cũng bày tỏ mong muốn bà con cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo để cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Những phần quà Tết này chứa đựng rất nhiều tình cảm, sự chia sẻ, động viên để bà con đón Tết cổ truyền Ất Mùi của dân tộc vui vẻ, ấm cúng” - Phó Thống đốc nói.

Thay mặt huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện Định Hóa, đồng chí Nguyễn Thái Nam - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và càng ý nghĩa hơn với xã Bảo Linh - nơi gắn với địa danh An toàn khu cách mạng.

Là một trong những người dân được nhận quà lần này, ông Nguyễn Đức Đài ở xóm Bảo Hoa 2 đã cảm động bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới ngành Ngân hàng, NHCSXH đã tới thăm, động viên và tặng quà, giúp người nghèo thêm ấm lòng và có thêm điều kiện để chuẩn bị đón Tết vui vẻ, đầm ấm và đầy đủ hơn.

* Tết ấm của 258 hộ nghèo xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Bắc Giang

Cùng ngày 5/2, Đoàn công tác của NHCSXH do đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết và tặng quà cho 258 hộ nghèo tại xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

 

Bà con trong xã Tuấn Mậu nhận quà từ Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng (Ảnh: PV)

Tuấn Mậu là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Động - một trong 62 huyện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Xã Tuấn Mậu cách trung tâm huyện Sơn Động 30km, mới được chia tách, thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009, điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng nhưng diện tích đất canh tác ít, cơ sở vật chất còn thiếu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm gần 47%. Ông Bàn Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Tuấn Mậu vui mừng cho biết, món quà mà 258 hộ nghèo trong xã được nhận được lần này sẽ góp phần giúp bà con đón một cái Tết ấm áp và đầy đủ hơn. Sự quan tâm của lãnh đạo NHCSXH và UBND tỉnh là sự động viên, cổ vũ cho Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Tuấn Mậu tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương, nhất là chính sách tín dụng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để bà con đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Chị Triệu Thị Cúc, dân tộc Dao ở thôn Mậu, xã Tuấn Mậu hồ hởi, phấn khởi chia sẻ “Vui lắm, lần đầu tiên tất cả hộ nghèo được nhận quà, chúng tôi thấy được động viên và ấm áp vô cùng” - chị Cúc nói.

Chúc Tết bà con, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng mong rằng những món quà chứa đựng tình cảm của NHCSXH là lời động viên để bà con vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương Tuấn Mậu giàu đẹp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực