Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 27/05/2016 14:40
(ĐCSVN) - Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 35 đơn vị bầu cử.

Công tác bầu cử của Thành phố diễn ra thành công tốt đẹp (Ảnh:VL)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá công tác bầu cử Thành phố thành công tốt đẹp, tinh thần người dân phấn chấn, trách nhiệm cao; công tác tổ chức đảm bảo, chu đáo, kỹ càng.

Theo số liệu công bố, TP.Hồ Chí Minh đã bầu đủ số lượng 105 đại biểu HĐND Thành phố (trong 175 ứng cử viên), đảm bảo tỉ lệ nữ và tỉ lệ trẻ. Trong số 105 người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố, về cơ cấu có 7 người ngoài Đảng, 33 người tái cử, 15 người dưới 35 tuổi, 46 đại biểu nữ, 1 người dân tộc thiểu số, 3 người thuộc các tôn giáo. Trình độ trên đại học 67 người, trình độ đại học 35 người, dưới đại học 3 người. Có 2 người tự ứng cử trúng cử. Trong đó, nhiều ứng viên trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu cao như: Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong là đại biểu trúng cử với tỉ lệ phiếu cao nhất 78,75 %; Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm đạt 77,74%; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Thu đạt 70,3%; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Thanh Liêm đạt 69,38%; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến đạt 68,4%; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đạt 68,1%; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Trương Thị Ánh đạt 64,98%...

Hai người tự ứng cử trúng cử là Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý TP.Hồ Chí Minh Trần Quang Thắng đạt 66,92%; Tổng Giám đốc Công ty Bachy Sholetanche Việt Nam Lê Nguyễn Minh Quang 62,74%./.

VL
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực