Kon Tum: 3 huyện bầu cử sớm đã hoàn thành tốt công tác bầu cử

Chủ nhật, 22/05/2016 09:23
(ĐCSVN) - Do điều kiện đặc thù của tỉnh miền núi, nên Kon Tum có 3/10 huyện, thành phố tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 21/5, sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Đó là các huyện biên giới Đăk Glei, Sa Thầy, Ngọc Hồi.

 

 Bà con làng Đăk Ung, xã Đăk Nhoong đi bầu cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum, đến 11 giờ ngày 21/5, trên 3.300 cử tri (đạt tỷ lệ 100%) của 20 khu vực bỏ phiếu của 3 huyện: Sa Thầy, Ngọc Hồi và Đăk Glei đã đi bầu cử sớm, trong đó có 3 đơn vị lực lượng vũ trang. 

Các điểm bầu cử sớm tổ chức khai mạc đúng giờ theo quy định, có nhiều cử tri tham dự khai mạc bầu cử. Cử tri phấn khởi, tích cực tham gia bầu cử; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu sớm ổn định; việc đảm bảo các điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử tại các điểm bỏ phiếu sớm được các địa phương, đơn vị quan tâm, chuẩn bị tốt../.

 

 

 

Tin, ảnh: Phi Em
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực